Ứng cứu tàu hàng bị nạn trên vùng biển Quảng Nam

Sáng 24/3, tàu Giang Anh 18 chở gần 3.000 tấn xi măng vào cảng Chu Lai (Quảng Nam), khi đến vùng biển Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam thì đâm trúng đá ngầm. Hiện tàu Tàu Giang Anh 18 bị nước tràn vào khoang, nghiên bên trái, khả năng tàu bị chìm và mắc cạn trên Rạng Mành (Cù Lao Chàm).

Tàu Giang Anh 18 bị nạn tại vùng biển Cù Lao Chàm. Ảnh: Hồng Anh

Tàu Giang Anh 18 (trên tàu có 9 thuyền viên) xuất phát từ cảng Hải Phòng, chở 2.960 tấn xi măng và 7.000 lít dầu D.O. Lúc hơn 5 giờ sáng ngày 24/3, tàu đi qua biển Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam, khi cách đảo Hòn Tai về phía đông hơn nửa hải lý thì đâm vào bãi đá ngầm, nước tràn vào làm mạn trái nghiêng 38 độ. Các thủy thủ đã phát tín hiệu ứng cứu khẩn cấp.

BĐBP Quảng Nam tiếp cận tàu bị nạn. Ảnh: Hồng Anh

BĐBP Quảng Nam đã tiếp cận tàu, đưa 9 thuyền viên vào Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm, hiện sức khỏe các thuyền viên ổn định.

Khả năng tàu bị chìm nên BĐBP tỉnh đã điều hai tàu và hơn 20 cán bộ, chiến sĩ đến quây phao, sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu.

Hồng Anh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/ung-cuu-tau-hang-bi-nan-tren-vung-bien-quang-nam-post473906.html