UNETI tổ chức trồng cây 'Chung tay vun trồng tương lai – Vì Nhà trường xanh'

Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp tổ chức chương trình trồng cây xanh năm 2024 với chủ đề 'Chung tay vun trồng tương lai – Vì Nhà trường xanh''.

Hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và chương trình trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 với thông điệp “Vì một Việt Nam xanh” do Chính phủ phát động, ngày 12/3 tại cơ sở Mỹ Xá, Thành phố Nam Định (tỉnh Nam Định), Trường Đại học kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp tổ chức chương trình trồng cây xanh năm 2024 với chủ đề “Chung tay vun trồng tương lai – Vì Nhà trường xanh’’.

Các vị đại biểu, thầy cô giáo và các em sinh viên tham dự buổi lễ tại cơ sở Mỹ Xá, Thành phố Nam Định.

Đến dự buổi lễ có: ông Phạm Gia Túc - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định; ông Nguyễn Phùng Hoan - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Hội đồng nhân Tỉnh Nam Định; bà Phạm Thị Thu Hằng - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định; ông Hoàng Nguyên Dự - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nam Định; ông Nguyễn Anh Tuấn – Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư thành ủy Nam Định và đại diện các cơ quan ban ngành của địa phương.

Về phía Bộ Công thương có: ông Lý Quốc Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ KH-CN, Bộ Công Thương; ông Lê Việt Long - Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Chánh thanh tra Bộ Công Thương; bà Nguyễn Minh Huệ - Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương và đại diện một số đơn vị thuộc Bộ.

Về phía nhà trường có: NGƯT.TS. Trần Đức Cân – Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; TS. Trần Hoàng Long – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; PGS.TS. Phạm Thị Thu Hoài – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; TS. Nguyễn Ngọc Khương – Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng và lãnh đạo các đơn vị phòng khoa chức năng cùng đông đảo cán bộ, giảng viên và sinh viên của Nhà trường.

Lãnh đạo Nhà trường tại buổi lễ.

Cách đây 64 năm, Bác Hồ muôn vàn kính yêu của chúng ta đã kêu gọi các tầng lớp nhân dân hăng hái trồng cây, trồng rừng và Người đã phát động phong trào "Tết trồng cây" đầu tiên trong cả nước.

Thực hiện lời kêu gọi của Người: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, cứ mỗi độ xuân về, phong trào "Tết trồng cây" đã trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống của nhân dân ta… , thấm nhuần tư tưởng ý nghĩa đó, hàng nằm Nhà trường đã phát động phong trào ủng hộ trồng và chăm sóc cây xanh tại khuôn viên các cở sở đào tạo của Nhà trường và tại địa bàn nơi Trường đóng nhằm tuyên truyền tới cán bộ, viên chức, người lao động sinh viên và học viên về lợi ích của việc trồng, chăm sóc cây xanh, bảo vệ môi trường; từ đó nâng cao ý thức trong việc bảo vệ và cải thiện môi trường, đồng thời góp phần tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp tại các cơ sở đào tạo của Nhà trường.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, NGƯT.TS Trần Đức Cân – Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh, trong suốt chiều dài lịch sử truyền thống 68 năm và dặc biệt trong 5 năm gần đây, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Nhà trường đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh phong trào trồng, bảo vệ và chăm sóc cây xanh, được cán bộ, viên chức, người lao động, các thế hệ sinh viên, học viên, các nhà tài trợ đồng thuận, hưởng ứng tích cực.

Nhà trường tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” với thông điệp “ Chung tay vun trồng tương lai – Vì Nhà trường xanh’’ nhằm khơi dậy, lan tỏa ý thức, trách nhiệm, sự khát vọng của mỗi cá nhân, tập thể cho sự phát triển của Nhà trường; góp phần thực hiện đường lối của Đảng, chương trình của chính phủ trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 – 2025, chương trình công tác năm 2024 của Tỉnh ủy, của Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nam Định, của Bộ Công thương và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Qua chương trình, NGƯT.TS Trần Đức Cân gửi lời cảm ơn và mong luôn nhận được sự đồng hành của Bí thư tỉnh ủy Tỉnh Nam Định, Ủy ban nhân dân, các cơ quan ban ngành thuộc tỉnh Nam Định, Thành phố Nam Định, của Bộ Công thương, của các quận, phường nơi trường đóng trụ sở, các doanh nghiệp, nhà tài trợ và các cơ quan đài báo chí của Trung ương, địa phương để Nhà trường phát triển trong chặng đường sắp tới.

NGƯT.TS Trần Đức Cân – Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc buổi lễ.

Anh Giáp Văn Dương – Phụ trách Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội sinh viên đại diện cho Cán bộ, giảng viên và sinh viên Nhà trường phát biểu hưởng ứng phong trào Tết trồng cây.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm khi kết thúc lễ phát động.

Sau Lễ phát động, các đại biểu cùng toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên Nhà trường đã trồng hàng nghìn cây xanh trong khuôn viên Nhà trường tại cơ sở Mỹ Xá, Thành phố Nam Định.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại cơ sở Mỹ Xá cùng cán bộ, giảng viên và sinh viên Nhà trường.

Nhật Minh

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/uneti-to-chuc-trong-cay-chung-tay-vun-trong-tuong-lai-vi-nha-truong-xanh-post241423.gd