UNDP: Bất bình đẳng giới và nợ cản trở sự phát triển ở châu Á-Thái Bình Dương

UNDP cho rằng cần phải điều chỉnh các quy định bất công và cải thiện giáo dục trong vấn đề bình đẳng giới.

Theo UNDP, cần phải cải thiện bất bình đẳng giới thông qua giáo dục. (Ảnh: QT)

Theo Giám đốc khu vực của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) Kanni Wignaraja, giải quyết vấn đề bất bình đẳng giới ở châu Á-Thái Bình Dương bắt đầu với việc điều chỉnh các quy định bất công và cải thiện giáo dục.

Giám đốc khu vực của UNDP cho biết, ở một số nước, phụ nữ không có tài khoản ngân hàng, không thể sở hữu đất. Đây là thực tế cần được xem xét và những quy định này cần phải sửa đổi. Về giáo dục, bà cho rằng cần phải thay đổi cách nghĩ và cách hành động.

Theo báo cáo về phát triển con người ở châu Á-Thái Bình Dương 2024 mà bà Wignaraja công bố tại Tokyo, Nhật Bản tuần qua đã đặt ra ba ưu tiên cho phát triển là đặt con người làm trung tâm, điều chỉnh lại các chiến lược tăng trưởng để tạo thêm việc làm trong khi bảo vệ môi trường, và tập trung vào cải cách chính trị và phát triển khoa học để biến các ý tưởng thành thực tế.

Trong tình hình hiện nay, bà Wignaraja nhấn mạnh rằng việc tạo không gian cho phụ nữ là vấn đề lớn.

Theo báo cáo, có khoảng 800 triệu phụ nữ ở châu Á-Thái Bình Dương không tham gia vào lực lượng lao động nhưng mong muốn tìm việc làm. UNDP ước tính, nếu số phụ nữ này có việc làm, họ sẽ đóng góp khoảng 4.500 tỷ USD vào tổng GDP của khu vực vào năm 2025.

Tuy nhiên, bà Wignaraja cho rằng việc đạt được các mục tiêu phát triển cũng trở nên phức tạp do nhiều nước có số nợ lớn. Bà nhấn mạnh đến việc nhiều nước phải trả lãi các khoản vay nhiều hơn số tiền chi cho y tế, giáo dục và phúc lợi xã hội. Điều này cũng cản trở những nỗ lực xây dựng các nền kinh tế xanh hơn.

(theo The Nikkei)

Vy Anh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/undp-bat-binh-dang-gioi-va-no-can-tro-su-phat-trien-o-chau-a-thai-binh-duong-249648.html