Ùn tắc kéo dài, khách gửi xe đi bộ 4-5 km vào chợ Viềng

Từ chiều tối 16/2 (tức mùng 7 Tết), lượng xe đổ dồn về chợ Viềng (tỉnh Nam Định) khiến tuyến đường hướng vào chợ ùn tắc kéo dài, nhiều người phải gửi xe cách chợ 4-5km để đi bộ vào.

Phiên chợ Viềng (Nam Định) mỗi năm họp một lần vào đêm mùng 7, rạng sáng mùng 8 tháng Giêng. Năm nay, thời tiết thuận lợi, lại đúng vào dịp cuối tuần, nên lượng khách đi chợ Viềng tăng đột biến. Ước tính của cơ quan chức năng tỉnh Nam Định, có khoảng 10 vạn du khách đến chợ Viềng năm nay. Ảnh: Chợ Viềng phủ vào lúc 20h tối 16/2 (mùng 7 tết Giáp Thìn).

Chợ Viềng sẽ họp ở hai địa điểm là Viềng phủ (xã Kim Thái, huyện Vụ Bản) và Viềng chùa (thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực). Chợ Viềng chùa tại huyện Nam Trực là nơi có chùa Đại Bi thờ Thiền sư Từ Đạo Hạnh, còn chợ Viềng phủ tại huyện Vụ Bản là nơi có quần thể di tích Phủ Dầy thờ Thánh mẫu Liễu Hạnh.

Với ý nghĩa "mua may, bán rủi" cho năm mới, chợ Viềng chủ yếu bày bán đầy đủ các loại dụng cụ lao động làm nông nghiệp như: Cuốc, xẻng, dao, liềm, thúng, mủng... cho đến các loại cây, các giống cây trồng đặc trưng của mọi vùng miền.

Càng về tối, lượng xe đổ về chợ Viềng càng đông. Dòng xe ùn tắc nối đuôi nhau kéo dài chừng 4-5km.

Do ùn tắc kéo dài, nên nhiều người chấp nhận gửi xe cách chợ 4-5km rồi đi bộ vào chợ. Tuy nhiên, việc đi bộ cũng khá khó khăn, dòng người di chuyển chậm chạp.

Do nhiều người gửi xe cách chợ 4-5km, nên những bãi gửi xe được bố trí gần chợ lại trống vắng xe.

Những điểm giữ xe tư nhân bán kính 1-2km quanh chợ cũng không còn đắt khách như mọi năm vì các phương tiện không thể len vào gần hơn để gửi.

Thời tiết đẹp, lại lo sợ cảnh xe ôm chặt chém như mọi năm, nên đa phần du khách về với chợ Viềng chọn cách đi bộ, khiến cánh lái xe ôm trở nên ế khách.

"Mọi năm, phiên chợ Viềng là thời điểm chúng tôi làm ăn tốt, một cuốc xe 1-2km cũng có thể thu 50-100 nghìn đồng nếu trời mưa, rét. Nhưng năm nay, khách không đi xe nhiều", một tài xế xe ôm chia sẻ.

Trong chợ, cảnh mua bán diễn ra tấp nập. Người dân quan niệm chợ Viềng để "bán rủi, mua may" nên ai nấy đều cố mua được một vài sản phẩm về nhà, từ một số nông dụng cụ đến cây cối, đồ sứ...

Cũng người có quan niệm rằng, khi đi chợ Viềng thì du khách có thể đi dạo chơi cả buổi chiều mùng 7 nhưng sau lúc 0h ngày mùng 8 thì hãy mua bởi đó mới là thời điểm để "bán rủi, mua may".

Theo kế hoạch, Công an tỉnh Nam Định huy động gần 500 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng, tổ chức các vòng, chốt bảo đảm an ninh trật tự tại hai điểm diễn ra phiên chợ Viềng năm nay.

Càng về khuya, lượng người đổ dồn về chợ Viềng càng đông. Anh Tú, đến từ TP Ninh Bình cho biết, năm nào anh cũng đi chợ Viềng từ chiều mùng 7 đến sáng mùng 8 mới trở về nhà. "Đi chợ Viềng không chỉ có ý nghĩa mua may bán rủi, mà tôi còn thích thú được hòa mình vào không khí đông đúc, tấp nập của lễ hội đầu năm", anh Tú chia sẻ.

Tuy nhiên, lực lượng công an khuyến cáo, do lượng người đổ dồn về quá đông, nên du khách đi chợ Viềng cần tuân thủ các hướng dẫn của lực lượng chức năng, không chen lấn xô đẩy, chú trọng bảo quản tư trang cá nhân...

Trần Kim

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/cho-vieng-un-tac-keo-dai-khach-bo-xe-di-bo-4-5-km-192240211135826101.htm