Ukraine tuyên bố được tựa lưng vào Mỹ thời Donald Trump

"Chúng tôi hài lòng về sự hỗ trợ mạnh mẽ giữa hai bên. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng việc tiếp tục hợp tác của chúng tôi sẽ rất hiệu quả"

Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn với tờ Wall Street Journal, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko bày tỏ thái độ tự tin trong việc tiếp tục hợp tác hiệu quả với Hoa Kỳ và hy vọng chính quyền mới của Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ quốc gia của mình.

Tổng thống Ukraine tin tưởng vào chính quyền của Tổng thống đắc cử Donald Trump

Trước đó, ông Poroshenko cũng cho biết, trong cuộc đàm thoại với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump hai bên đã thống nhất về chuyến thăm của nhà lãnh đạo Ukraine tới Washington ngay sau lễ nhậm chức của người đứng đầu mới của Hoa Kỳ. Nhưng ông Poroshenko không tiết lộ thời gian chính xác của chuyến thăm này.

Ngoài ra, tại một cuộc phỏng vấn khác bên lề Diễn đàn kinh tế Davos tại Thụy Sĩ, Tổng thống Ukraine cho biết: "Chúng tôi hài lòng về sự hỗ trợ mạnh mẽ giữa hai bên. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng việc tiếp tục hợp tác của chúng tôi sẽ rất hiệu quả".

Ông Poroshenko cũng bày tỏ, sau cuộc đàm thoại với ông Trump, ông rất hy vọng rằng các cuộc gặp gỡ với Tổng thống Mỹ trong tương lai sẽ mang lại kết quả tốt đẹp.

Thêm vào đó, Tổng thống Ukraine một lần nữa chỉ trích Nga, ông gọi nước này là "kẻ thù" và nói rằng không thể gỡ bỏ các biện pháp trừng phạt chống lại Nga bởi như thế là vi phạm tới giá trị của châu Âu.

Sự thật mất lòng

Giới phân tích cho rằng, ông Poroshenko có phần lạc quan thái quá khi tin tưởng rằng Ukraine sẽ nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền mới của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.

Bởi lẽ, Tổng thống đắc cử Mỹ từng tuyên bố rằng, ông sẽ lựa chọn cách tiếp cận thực dụng trong các sáng kiến chính sách đối ngoại, tận dụng kỹ năng thương lượng của mình vốn đã được mài sắc trong suốt thời gian kinh doanh. Ukraine có gì cho Mỹ?

Nhà phân tích chính trị Boris Mezhuev từng nhận định, cách tiếp cận của Washington với Kiev sẽ thay đổi đáng kể một khi ông Trump lên nắm quyền.

"Tôi nghĩ rằng, Ukraine nên chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất. Mỹ sẽ không còn hỗ trợ nhiều cho Ukraine như trước kia", Mezhuev nhấn mạnh.

Cũng theo chuyên gia này, hoạt động đầu tư của Washington vào Ukraine đã không được đền đáp. "Mối liên kết giữa Kiev và Washington hiện quá tốn kém cho Mỹ. Đó là một sự kết thúc tiêu cực", nhà phân tích chính trị Mezhuev khẳng định.

Ông Mezhuev miêu tả Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump "rất tự tin", đồng thời cho biết, chiến lược của ông ấy với Ukraine sẽ khó có thể dựa trên tình cảm, mà phải dựa trên những tính toán làm ăn.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 16/1/2017, trong cuộc trả lời phỏng vấn báo The Times of London của Anh và báo Bild của Đức, Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump nhận định NATO đã lỗi thời so với nhiệm vụ và chức năng của nó.

Trước đó, trong quá trình tranh cử, ông Donald Trump đã nhiều lần bày tỏ sự thất vọng về hệ thống cấu trúc an ninh chung Mỹ - châu Âu được thể hiện qua Liên minh Quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO). Ngoài ra, Tổng thống đắc cử Mỹ cũng thể hiện sự bức xúc với sự chênh lệch giữa trách nhiệm và quyền lợi của nước Mỹ so với các đồng minh trong NATO.

"Trước đây nhiều lần tôi cho rằng NATO đã có vấn đề. Vấn đề của NATO thể hiện ở hai khía cạnh. Thứ nhất, NATO đã lỗi thời, vì nó được thiết kế bởi nhiều thành phần, trong thời điểm cách đây đã rất lâu. Thứ hai, trong NATO tồn tại sự phi lý là có nhiều nước đang được sử dụng miễn phi những thứ mà đúng ra họ phải trả tiền", ông Trump nhấn mạnh.

Vị Tổng thống đắc cử Mỹ cũng cho rằng, sự kiện người dân nước Anh chọn rời EU – Brexit – là sự kiện tuyệt vời và cảnh báo EU có thể phân rã, nếu giới lãnh đạo liên minh không thay đổi.

Thậm chí, ông Donald Trump còn hiện thực hóa ý nghĩa của Brexit bằng cách ủng hộ thỏa thuận thương mại Mỹ - Anh thời hậu Brexit.

"Chúng tôi sẽ cố gắng nhanh chóng hoàn tất thỏa thuận phù hợp với tình hình hai nước, theo đúng tiêu chuẩn của các hiệp định thương mại song phương'' ông Trump nói và khẳng định sẽ gặp Thủ tướng Anh Theresa May ngay sau khi nhậm chức.

Hoàng An

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/ukraine-tuyen-bo-duoc-tua-lung-vao-my-thoi-donald-trump-3327535/