Ukraine sẽ trở thành nền kinh tế không tiền mặt đầu tiên trên thế giới?

Một quan chức cấp cao của chính phủ Ukraine cho biết việc loại bỏ hoàn toàn lưu thông tiền xu và tiền giấy sẽ giúp ngăn chặn tình trạng hối lộ.

Ông Rostyslav Shurma, Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, hôm 28/6 tiết lộ, Kiev đang xem xét áp đặt lệnh cấm hoàn toàn việc lưu thông tiền mặt trong nước nhằm dập tắt nạn tham nhũng.

Đồng hryvna của Ukraine. Ảnh: Ngân hàng Trung ương Ukraine

Theo đài RT, phát biểu tại Hội nghị tái thiết Ukraine ở London (Anh), ông Shurma cho biết chính phủ Ukraine sẽ đưa ra lộ trình về việc có nên cấm hoàn toàn lưu thông tiền mặt hay không.

Ông Shurma bày tỏ hy vọng quyết định sẽ là “có”, đồng thời nói thêm rằng biện pháp như vậy sẽ giúp ngăn chặn hối lộ.

“Đây là những cuộc thảo luận sâu rộng và nghiêm túc trong nội các chính phủ. Chúng tôi muốn trở thành nền kinh tế hoàn toàn không dùng tiền mặt đầu tiên trên thế giới” - tờ Komsomolskaya Pravda ở Ukraina dẫn lời ông Shurma cho hay.

Theo vị quan chức này, sáng kiến nói trên có thể trở thành một “công cụ rất hiệu quả để giải quyết 95-99% các vụ tham nhũng” ở Ukraine.

Tuy nhiên, một số chuyên gia kinh tế đã bày tỏ sự hoài nghi về kế hoạch này. Nhà phân tích tài chính Ukraina Aleksey Kushch lưu ý, lệnh cấm hợp pháp sẽ thúc đẩy xu hướng chuyển dịch đồng nội tệ Hryvna của Ukraine sang đồng USD, dẫn đến sự sụp đổ của đồng tiền quốc gia. Bên cạnh đó, ông chỉ ra rằng tiền mặt là phương tiện thanh toán duy nhất trong thời gian hệ thống điện lưới không ổn định.

Cũng có quan điểm tương tự, ông Alexander Okhrimenko, Giám đốc Trung tâm Phân tích Ukraine, lập luận: “Tại Ukraine, người ta đã hối lộ thông qua các công ty nước ngoài trong một thời gian dài, vì vậy tiền mặt không có tác dụng gì đối với tham nhũng. Đề xuất của ông Shurma là vô nghĩa”.

Theo nhà phân tích Okhrimenko, khoảng 40% giao dịch thanh toán ở Ukraine hiện được thực hiện bằng tiền mặt.

Nguyễn Thu

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ukraine-se-tro-thanh-nen-kinh-te-khong-tien-mat-dau-tien-tren-the-gioi.html