Ukraine săn lùng thiết bị lưới điện, đạn dược để tránh mất điện mùa hè

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galushchenko cho biết nước này cần cải thiện hệ thống phòng không để bảo vệ tài sản năng lượng của mình khỏi các cuộc tấn công tên lửa của Nga và tránh tình trạng mất điện vào mùa hè này khi nhu cầu điện đạt đến đỉnh điểm vào mùa đông.

Các cơ sở năng lượng đã trở thành mục tiêu chính của cả Nga và Ukraine khi cuộc chiến kéo dài sang năm thứ ba. Lực lượng của Moscow đã tấn công mạng lưới năng lượng của Ukraine để làm tê liệt nền kinh tế của nước này, trong khi Kyiv nhắm vào các nhà máy lọc dầu của Nga để giảm nguồn cung cấp nhiên liệu cho quân đội và nguồn thu của quốc gia này.

Các cuộc tấn công của Nga vào các mục tiêu năng lượng của Ukraine trong những tuần gần đây có quy mô lớn và được lên kế hoạch tốt hơn so với các cuộc tấn công trong hai năm trước, phá hủy các cơ sở sản xuất và hạn chế nguồn cung cấp điện.

Nhân viên kiểm tra thiệt hại do cuộc tấn công tên lửa của Nga vào một nhà máy năng lượng ở một địa điểm không được tiết lộ ở Ukraine, vào ngày 2 tháng 4. Nhiếp ảnh gia: Oksana Parafeniuk/For The Washington Post/Getty Images

Điều đó khiến việc khôi phục thiết bị và bảo vệ lưới điện trở thành ưu tiên hàng đầu của chính phủ ngay cả khi chính phủ đang gặp khó khăn trong việc đánh giá mức độ thiệt hại đã gây ra.

Tổng thiệt hại chưa được ước tính chính thức, mặc dù ông Galushchenko cho biết họ đã tính bằng hàng tỷ hryvnia - 1 tỷ hryvnia tương đương khoảng 26 triệu USD - và có thể tiếp tục tăng. Ông cho biết quy mô cuối cùng có thể đạt tới hàng tỷ USD.

Các quan chức cho biết, 6 gigawatt điện đã bị ảnh hưởng, gấp ba lần lượng điện Ukraine dự định nhập khẩu từ các đồng minh phương Tây trong mùa đông này. DTEK, công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine, cho biết 80% cơ sở của họ đã bị hư hại nghiêm trọng.

Ngoài ra, Ukraine đang tìm kiếm thiết bị năng lượng mà nước này cần trên toàn thế giới - đặc biệt là ở các nước láng giềng - để thay thế máy móc bị hư hỏng.

Các trạm nhiệt điện và thủy điện là trọng tâm chính trong các cuộc đình công của Nga vào mùa xuân. Ông Galushchenko cho biết, những cuộc tấn công này không chỉ đe dọa đến tình trạng mất điện mà còn đe dọa đến thảm họa sinh thái.

Bộ trưởng cho biết: “Các cuộc tấn công vào nhà máy thủy điện là hành động khủng bố và tội ác chiến tranh, vì chúng không chỉ ảnh hưởng đến việc sản xuất năng lượng mà còn ảnh hưởng đến hoạt động của các con đập trên sông”.

Sau khi các cơ sở thủy điện Dnister và Kaniv của Ukraine bị tấn công trong những tuần gần đây, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cảnh báo rằng Nga muốn lặp lại thảm họa xảy ra ở vùng Kherson vào mùa hè năm ngoái, khi việc đập Kakhovka bị phá hủy gây ra lũ lụt lớn.

Lê Na (Theo Bloomberg)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/ukraine-san-lung-thiet-bi-luoi-dien-dan-duoc-de-tranh-mat-dien-mua-he-post290777.html