Ukraine lo ngại cuộc phỏng vấn Tổng thống Putin tác động đến chính sách Mỹ

Ông Sergey Leshchenko, cố vấn của chánh văn phòng tổng thống Ukraine, đã nhận xét về tác động của cuộc phỏng vấn Tổng thống Nga Vladimir Putin của nhà báo Mỹ Tucker Carlson đến chính sách của Washington.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) trả lời phỏng vấn nhà báo Mỹ Tucker Carlson tại Moskva ngày 6/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Vào ngày 6/2, nhà báo Mỹ Tucker Carlson đã dành hơn hai giờ để phỏng vấn Tổng thống Nga Putin. Cuộc phỏng vấn sau đó được phát sóng trên tài khoản mạng xã hội X của ông Carlson, một kênh truyền hình lớn của Nga và trang web của Điện Kremlin. Tính đến sáng 13/2, video về cuộc phỏng vấn đăng trên tài khoản mạng xã hội X của ông Carlson đã thu được 198 triệu lượt xem. Cuộc phỏng vấn kéo dài 2 giờ 6 phút và nhà lãnh đạo Nga đã trả lời khoảng 60 câu hỏi.

Hãng TASS (Nga) ngày 12/2 dẫn lời ông Leshchenko nhận định rằng cuộc phỏng vấn tại Điện Kremlin này có thể ảnh hưởng tới Ukraine vì có thể tác động đến dư luận Mỹ và các chính trị gia Mỹ.

“Trước hết, không nên đánh giá thấp cuộc phỏng vấn này”, ông Leshchenko chia sẻ trên truyền hình quốc gia Ukraine. Ông nói: "Cuộc phỏng vấn sẽ khiến cử tri Mỹ nghĩ rằng cuộc chiến này phải dừng lại bằng cách chấm dứt hỗ trợ cho Ukraine. Và chính quyền mới của Mỹ có thể thực hiện điều đó, tiết kiệm tiền của người nộp thuế ở Mỹ. Vì vậy, nếu quan điểm này hình thành trong cử tri Mỹ, các chính trị gia Mỹ sẽ phải hướng theo đó”.

Ông Leshchenko còn nhận định rằng cuộc phỏng vấn này có thể được coi là "buổi thử giọng" đối với nhà báo Carlson, người đang nhắm đến chức phó tổng thống Mỹ nếu ông Donald Trump thắng cử trong cuộc đua vào Nhà Trắng sắp tới.

Sau cuộc phỏng vấn kéo dài hai giờ của nhà báo Carlson với Tổng thống Putin, Điện Kremlin nhấn mạnh rằng Nga đã truyền đạt lập trường của mình với Mỹ khá rõ ràng, nhưng Washington dường như không quan tâm đến các cuộc đàm phán. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với hãng tin TASS hôm 10/2: “Chính quyền Mỹ biết rất rõ quan điểm của chúng tôi. Họ hoàn toàn biết rõ tất cả những quan điểm chính của Tổng thống Putin. Tuy nhiên, giới lãnh đạo Mỹ rõ ràng thiếu ý chí chính trị cho các cuộc đàm phán”.

Theo ông Carlson, kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát vào đầu năm 2022, các cơ quan truyền thông Mỹ đã tiến hành nhiều cuộc phỏng vấn Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhưng không có nỗ lực nào để trao đổi với Tổng thống Putin. Theo ông Carlson, hầu hết người dân ở các nước nói tiếng Anh đều không biết sự thật và về những diễn biến làm thay đổi lịch sử.

Ông Carlson là người dẫn chương trình truyền hình cáp buổi tối có tỷ lệ người xem cao nhất ở Mỹ, trước khi ông bị kênh Fox sa thải vào tháng 4 năm ngoái mà không có lời giải thích. Kể từ tháng 6/2022, sau khi chia tay kênh Fox, ông Carlson đã thực hiện chương trình riêng trên mạng xã hội X về nhiều chủ đề.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo RT, Guardian)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/ukraine-lo-ngai-cuoc-phong-van-tong-thong-putin-tac-dong-den-chinh-sach-my-20240213083725784.htm