Ukraine leo thang tấn công các thành phố biên giới của Nga

Thống đốc khu vực vùng Belgorod của Nga - Vyacheslav Gladkov tuyên bố tất cả các trường phổ thông và đại học trong vùng sẽ đóng cửa vào các ngày 18 và 19/3 sau khi các cuộc tấn công của Ukraine nhắm vào khu vực lãnh thổ này của Nga gia tăng.

Các trung tâm mua sắm cũng sẽ đóng cửa vào các ngày 17 và 18/3 - Vyacheslav Gladkov cho biết thêm trong một tuyên bố trên Telegram. Các huyện bị ảnh hưởng nằm dọc theo biên giới với Ukraine. Bản thân thành phố Belgorod cũng bị đóng cửa.

Các cuộc tấn công thường xuyên đã đưa cuộc chiến ở Ukraine đến với những người Nga phần lớn bị cô lập khỏi cuộc xung đột.

Giám đốc tình báo Ukraine - Kyrylo Budanov hôm 16/3 nhấn mạnh: “Đây là câu chuyện về cách người Nga giải quyết vấn đề trong nước”.

Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov, cho biết các cuộc tấn công vào khu vực Belgorod và Kursk phần lớn không thành công và Tổng thống Nga Vladimir Putin đang liên tục cập nhật tình hình, hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti đưa tin.

Trong tuyên bố trước đó của mình, Thống đốc Belgorod cho biết “tình hình khá khó khăn cả trong thành phố và quận Belgorod. Đương nhiên, vấn đề an toàn là quan trọng nhất đối với tất cả chúng ta”.

Thành phố Belgorod của Nga

Ông cho biết: “Rõ ràng là các giáo viên, bảo mẫu và nhân viên kỹ thuật đều lo lắng”.

Các trường trung học và đại học ở các quận bị ảnh hưởng đã thực sự đóng cửa từ tuần trước, khi Gladkov thông báo học sinh sẽ thực hiện cái mà ông gọi là “những ngày tự học” cho đến khi có thông báo mới. Ukraine đã liên tục tấn công khu vực Belgorod kể từ nửa đầu năm 2023.

Giống như các vùng khác ở Nga, người dân Belgorod đang đi bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử được nhiều người mong đợi sẽ chứng kiến ông Vladimir Putin tiếp tục nắm quyền tổng thống.

Cuộc bỏ phiếu tiếp tục sang ngày thứ hai vào ngày 17/3.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một bài đăng trên kênh Telegram hôm 17/3 rằng các lực lượng Nga đã đẩy lùi nỗ lực của các chiến binh Ukraine nhằm xâm nhập vào Nga ở một số địa điểm, đồng thời cho biết họ đã thực hiện “một cuộc tấn công bằng hỏa lực phức tạp vào nơi tập trung nhân lực và thiết bị của đối phương”.

Cũng trong ngày 17/3, một nguồn tin Ukraine nói với CNN rằng cơ quan an ninh Ukraine (SBU) đã thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào ba nhà máy lọc dầu ở khu vực Samara của Nga.

Ba nhà máy lọc dầu – đều thuộc sở hữu của công ty dầu mỏ Rosneft – nằm dọc theo sông Volga tại Novokuibyshevsk, Samara và Syzran, và cách lãnh thổ do Ukraine nắm giữ tới 1.000 km.

Cư dân địa phương ở Belgorod đã đăng video lên các nền tảng truyền thông xã hội trong khu vực cho thấy các vụ nổ trong thành phố và hỏa hoạn bên ngoài các tòa nhà dân cư nơi các cuộc tấn công của Ukraine đã diễn ra.

Anh Duy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/thoi-su-quoc-te/ukraine-leo-thang-tan-cong-cac-thanh-pho-bien-gioi-cua-nga_160082.html