Ukraine lại rút quân khi Nga đẩy mạnh tấn công ở chiến trường phía đông

Quân đội Ukraine đã rút khỏi một ngôi làng ở phía đông đất nước trong bối cảnh lực lượng Nga thể hiện lợi thế chiến trường.

Đây là thất bại mới nhất đối với binh lính của Kiev là ở làng Lastochkyne, nơi họ phải rút lui về những ngôi làng gần đó trong nỗ lực giữ phòng tuyến ở đó, theo Dmytro Lykhovii, phát ngôn viên của một trong các nhóm quân Ukraine, cho biết trên truyền hình quốc gia.

Các tòa nhà bị hư hại sau khi lực lượng Nga hoàn thành việc tiếp quản Avdiivka, miền đông Ukraine. Vùng Donetsk do Nga kiểm soát. Ảnh: AP

Lastochkyne nằm ở phía tây Avdiivka, ngoại ô thành phố Donetsk, khu vực mà lực lượng của Nga đã chiếm được vào ngày 18 tháng 2 sau trận chiến kéo dài 4 tháng. Lực lượng Ukraine đã bị áp đảo trước sức mạnh quân sự của Moscow, và Ukraine đã chọn cách rút quân và bố trí phòng thủ ở nơi khác.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội của họ đã “giải phóng” Lastochkyne.

Hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti dẫn lời chỉ huy địa phương Andrei Mordvichev nói rằng quân đội Nga đã đẩy lùi lực lượng Ukraine 10 km (6 dặm) và đang tiếp tục tấn công.

Mặc dù đây không phải là một mất mát lớn nhưng việc rời bỏ ngôi làng khắc họa cho những thách thức trên chiến trường mà Ukraine hiện đang phải đối mặt. Giai đoạn mới của cuộc chiến đã mang lại một số diễn biến ảm đạm cho Ukraine.

Ukraine cho biết quân đội Moscow đang tiến tới, tấn công các thị trấn và thành phố bằng hỏa lực vượt trội của mình, bất chấp tổn thất lớn về quân đội và trang thiết bị.

Các nhà phân tích phương Tây cho rằng người Nga đang tấn công mạnh mẽ dọc theo 4 trục song song ở phía đông bắc, nhằm tiến sâu hơn vào phần phía tây của vùng Donetsk do Ukraine nắm giữ và cũng xâm nhập vào khu vực Kharkiv ở phía bắc khu vực này.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustan Umerov hôm Chủ nhật phàn nàn rằng một nửa số hỗ trợ quân sự mà phương Tây hứa hẹn cho Ukraine đã không đến đúng thời hạn. Ông nói, điều đó gây khó khăn cho việc thực hiện kế hoạch quân sự phù hợp và cuối cùng phải trả giá bằng mạng sống của binh lính.

Các nhà lãnh đạo phương Tây đã thề sẽ sát cánh cùng Ukraine, Thủ tướng Bulgaria Nikolay Denkov đã đến Kiev vào thứ Hai để thể hiện sự ủng hộ của mình.

Mai Anh (theo AP)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/ukraine-lai-rut-quan-khi-nga-day-manh-tan-cong-o-chien-truong-phia-dong-post285906.html