Ukraine 'khẩn trương' hiện đại hóa vũ khí trong nước, tiết lộ Nga đang sở hữu một thứ có khả năng đe dọa lực lượng Kiev

Ngày 28/6, nhằm đẩy mạnh sản xuất vũ khí trong nước và tăng cường tính minh bạch, Kiev đã bổ nhiệm ông Herman Smetanin làm người đứng đầu của Ukroboronprom - nhà sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự chiến lược thuộc sở hữu nhà nước Ukraine.

Hiện Ukraine tìm cách thúc đẩy sản xuất và hiện đại hóa vũ khí trong nước. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Hiện Ukraine tìm cách thúc đẩy sản xuất và hiện đại hóa vũ khí trong nước. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Theo các vị quan chức nước này, việc bổ nhiệm ông Smetanin - Giám đốc trước đây của Nhà máy Malyshev ở Kharkov thuộc miền Đông Bắc Ukraine, làm Tổng Giám đốc mới của Ukroboronprom là một bước đi trong tiến trình chuyển đổi rộng lớn hơn đối với ngành công nghiệp chủ chốt.

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp chiến lược của Ukraine Oleksander Kamyshyn cho biết: “Tổng giám đốc mới được bổ nhiệm phải nắm được ba nhiệm vụ chính: tăng cường sản xuất đạn dược và thiết bị quân sự, xây dựng cơ sở hạ tầng chống tham nhũng hiệu quả và đổi mới Ukroboronprom".

Kể từ khi xảy ra cuộc xung đột với Nga vào tháng 2 năm ngoái, Ukraine vẫn bị phụ thuộc nhiều vào viện trợ quân sự và vũ khí của phương Tây.

Do đó, chính phủ Ukraine đang nỗ lực cải cách ngành công nghiệp quốc phòng trong nước để hiện đại hóa các nhà sản xuất vũ khí địa phương, giúp họ phối hợp chặt chẽ hơn với các đối tác phương Tây, đồng thời tăng nguồn cung cho lực lượng Kiev.

Đầu năm 2023, Ukraine đã thông báo kế hoạch cổ phần hóa Ukroboronprom, cũng như cải thiện tính minh bạch và quản trị doanh nghiệp tại công ty.

Cùng ngày 28/6, các lực lượng Kiev cho biết, Nga hiện đang tăng cường triển khai máy bay không người lái (UAV) “cảm tử” có thể phá hủy thiết bị có giá trị cao hơn gấp nhiều lần và khó để đối phó.

Phía Ukraine tiết lộ, UAV Lancet của Moscow là mối đe dọa ngày càng lớn trong thời gian gần đây.

Tháng trước, một số video kênh truyền thông Nga đăng tải đã cho thấy, loại UAV này làm hư hại, thậm chí phá hủy các thiết bị có giá trị của Ukraine do phương Tây tài trợ, trong đó có xe tăng chiến đấu Leopard 2 và lựu pháo tự hành Caesar.

Theo các binh sĩ Ukraine, UAV Lancet là một trong những mối đe dọa chính mà họ phải đối mặt trong cuộc xung đột. Hơn nữa, tần suất Nga sử dụng loại máy bay này đã tăng lên trong những tháng gần đây.

Một số nguồn tin công khai của Nga đã hé lộ, mỗi UAV Lancet trị giá khoảng 3 triệu Ruble (khoảng 35.000 USD). Trong khi đó, một tên lửa S-300 của Nga có giá ít nhất vài trăm nghìn USD, còn mỗi chiếc xe tăng Leopard 2 có giá lên đến vài triệu USD.

(theo Reuters)

Hạnh Lê

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ukraine-khan-truong-hien-dai-hoa-vu-khi-trong-nuoc-tiet-lo-nga-dang-so-huu-mot-thu-co-kha-nang-de-doa-luc-luong-kiev-232670.html