Ukraine hy vọng tăng 60% lượng dự trữ khí đốt mùa đông cho châu Âu

Ukraine hy vọng sẽ dự trữ khoảng 4 tỷ mét khối (bcm) khí đốt cho các công ty và thương nhân nước ngoài trong mùa đông này, tăng 60% so với năm ngoái, bất chấp các cuộc không kích của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này, người đứng đầu công ty năng lượng nhà nước Ukraine cho biết.

Việc lưu trữ khí đốt không chỉ giúp Ukraine tăng doanh thu mà còn là cơ hội mang lại cho châu Âu sự linh hoạt về nguồn cung bổ sung sau khi lục địa này cắt giảm nhập khẩu khí đốt của Nga sau chiến sự.

Oleksiy Chernyshov, Giám đốc điều hành của Naftogaz, nói với Reuters rằng Nga đã tấn công cơ sở hạ tầng của công ty 5 lần kể từ tháng 3.

Trạm nén khí Goleniow ở Ba Lan ngày 27-9-2022 - Ảnh: REUTERS

Ông cho biết kho chứa dưới lòng đất không bị hư hại nhưng Naftogaz đang nỗ lực tăng cường phòng thủ vì các cơ sở bơm khí trên mặt đất dễ bị tổn thương hơn.

Các cơ sở ngầm, chủ yếu ở miền Tây Ukraine, có công suất 31 bcm. Số lượng đó đủ để đáp ứng nhu cầu hàng năm của quốc gia và cho phép giải phóng khối lượng dự trữ dư thừa từ châu Âu trong thời gian nhu cầu cao nhất vào mùa đông ở Bắc bán cầu.

Ngoài ra, ông Chernyshov cho biết các thương nhân nước ngoài đã tiếp tục bơm khí vào kho chứa trong những ngày gần đây. Ông cho biết khối lượng cho đến nay vẫn còn nhỏ nhưng ông kỳ vọng chúng sẽ tăng vào cuối năm nay khi mùa nóng đến gần.

Theo truyền thống, kho lưu trữ của Ukraine được các nước láng giềng như Ba Lan sử dụng, nhưng Naftogaz cho biết họ đã đàm phán với các công ty ở xa như Pháp để tăng số lượng khách hàng.

Các quan chức Nga cho biết Moscow đang tấn công các cơ sở năng lượng của Ukraine để trả đũa các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của nước này.

Chernyshov cho biết công ty đã có khoảng 100 hợp đồng với thương nhân nước ngoài về trữ khí đốt. Nga tiếp tục cung cấp khí đốt cho châu Âu thông qua Ukraine theo thỏa thuận quá cảnh dự kiến hết hạn vào tháng 12. Ukraine cho biết họ không có kế hoạch gia hạn thỏa thuận này.

Theo chuyên gia năng lượng và khí hậu Ignacio Urbasos Arbeloa thuộc Viện Hoàng gia Elcano (Tây Ban Nha), đến nay EU đã giảm 80% lượng nhập khẩu khí đốt tự nhiên của Nga bằng đường ống mà không cần phải từ bỏ hỗ trợ chính trị, kinh tế và quân sự cho Ukraine.

Trước đó, Nga chiếm 42% lượng khí đốt tự nhiên nhập khẩu của châu Âu vào năm 2021, tỷ lệ này đã giảm xuống 14% vào năm 2023 (5,3% với khí tự nhiên hóa lỏng LNG và 8,7% với khí đốt qua đường ống).

Khánh Vy (Theo HSNW)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/ukraine-hy-vong-tang-60-luong-du-tru-khi-dot-mua-dong-cho-chau-au-post293986.html