Ukraine đón nhận đợt viện trợ khổng lồ từ châu Âu

Khoản tiền mà EU dự kiến năm tới chuyển giao cho Kiev lên đến 18 tỷ euro.

Theo Thủ tướng Ukraine Denis Shmigal, Kiev có thể sẽ nhận được tối thiểu 18 tỷ euro (gần 19 tỷ USD) viện trợ nước ngoài từ Liên minh châu Âu (EU) vào năm 2024, tương đương với những gì mà Kiev nhận được trong năm 2023.

“EU đã hỗ trợ 15 tỷ euro cho ngân sách của chúng tôi và điều này sẽ thúc đẩy khả năng phục hồi và ổn định kinh tế của Ukraine” – Ông Shmigal viết trên Telegram.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Nguồn: TASS

Ông nói thêm rằng Kiev gần đây đã nhận được 1,5 tỷ euro (1,59 tỷ USD) trong đợt hỗ trợ tài chính lần thứ chín của EU. Theo Bộ tài chính Ukraine, hai nguồn viện trợ tài chính tiếp theo dự kiến sẽ được chuyển giao cho Kiev trong năm nay, nâng tổng số tiền lên 18 tỷ euro.

Ukraine đang phụ thuộc đáng kể vào viện trợ tài chính từ nước ngoài từ khi xung đột với Nga xảy ra, khiến chuỗi cung ứng bị gián đoạn và nền kinh tế gặp khó khăn. Các chuyên gia tài chính cho biết nền kinh tế Ukraine đã suy giảm khoảng 1/3 vào năm 2022 trong bối cảnh kinh tế toàn cầu chứng kiến đợt suy thoái mạnh mẽ nhất trong suốt 30 năm.

Có nguồn tin cho rằng vào đầu năm nay, Ukraine sẽ nhận được khoản viện trợ dài hạn từ Ủy ban châu Âu (EC), với tổng số tiền lên đến 50 tỷ euro trong giai đoạn 2024-2027.

Vào tháng 6/2023, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết khoản tiền này sẽ hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga cũng như xây dựng một đất nước hùng mạnh. Bà nói thêm rằng: “Người Kiev đang nỗ lực hết mình vì châu Âu và ngược lại chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ quốc gia này trong mọi khả năng”.

Tuy vậy, dù nhận được nhiều sự hỗ trợ tài chính từ đồng minh, Bộ trưởng Tài chính Ukraine Sergey Marchenko cho biết Ukraine vẫn sẽ gặp khó nếu xung đột tiếp tục kéo dài.

Bên lề một hội nghị thượng đỉnh của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới tại Maroc đầu tháng 10, ông Marchenko nhấn mạnh rằng nhiều thành viên của Liên minh châu Âu không muốn chiến tranh tiếp diễn, tuy nhiên điều này vẫn xảy ra bất chấp nhiều nỗ lực.

Nga đã từng nhiều lần cảnh báo rằng dù là liên quan đến quân sự hay kinh tế, những khoản viện trợ mà EU và Mỹ mang đến cho Ukraine chỉ góp phần khiến cho xung đột kéo dài thêm.

Hồi tháng 2/2023, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết: “Mỹ và các đồng minh đang cố gắng kéo dài xung đột càng lâu càng tốt. Những động thái này chỉ đang kéo thêm nhiều thành viên NATO hơn vào cuộc xung đột và khiến cuộc xung đột leo thang đến mức khó có thể kiểm soát”.

Tùng Lâm

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ukraine-don-nhan-dot-vien-tro-khong-lo-tu-chau-au.html