Ukraine dọa rút lui nếu Mỹ không viện trợ, Bỉ chi 100 triệu Euro củng cố Liên minh F-16; Nga phát hiện 'phần thưởng' của Kiev trong vụ khủng bố Crocus

Cập nhật thông tin mới nhất về tình hình xung đột Nga-Ukraine:

Trong bài trả lời phỏng vấn được nhật báo Washington Post đăng tải ngày 29/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, nếu Kiev không nhận được viện trợ quân sự như hứa hẹn từ Washington, vốn đang mắc kẹt trong những cuộc tranh cãi tại Quốc hội Mỹ, thì các lực lượng của Ukraine sẽ buộc phải rút lui “theo từng bước”.

Bỉ thông báo viện trợ 100 triệu Euro giúp Ukraine bảo trì phi đội F-16. (Nguồn: Getty Images)

Tổng thống Zelensky bày tỏ: “Nếu không có hỗ trợ từ Mỹ, thì chúng tôi không có hệ thống phòng không, không có tên lửa Patriot, không có thiết bị gây nhiễu sóng vô tuyến phục vụ tác chiến điện tử, không có đạn pháo 155 mm… Nghĩa là chúng tôi sẽ rút quân, thoái lui dần dần, theo từng bước”.

Nhà lãnh đạo Ukraine chia sẻ: “Chúng tôi đang cố gắng tìm kiếm con đường nào đó để không phải thoái lui”.

* Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Ludivine Dedonder thông báo, Hội đồng Bộ trưởng nước này ngày 29/3 đã thông qua gói hỗ trợ 100 triệu Euro để giúp Ukraine duy trì phi đội máy bay tiêm kích F-16 mà Kiev đang xây dựng.

Theo Bộ trưởng Dedonder, Bỉ đã bắt đầu đào tạo các kỹ thuật viên Ukraine thực hiện công tác bảo trì phi đội F-16. Trong khi đó, khóa đào tạo và huấn luyện các phi công tương lai với năng lực công nghệ cao đang được tiến hành ở Đan Mạch.

Bỉ là 1 trong 13 quốc gia thành viên của “Liên minh F-16” - do Hà Lan, Đan Mạch và Mỹ dẫn đầu - với mục đích cung cấp cho Không quân Ukraine những chiếc tiêm kích F-16 A/B được chế tạo vào những năm 1980 và 1990, đồng thời đào tạo các phi công Ukraine sử dụng loại chiến đấu cơ này.

Không quân Bỉ đang vận hành 43 tiêm kích F-16A/B. Hồi tháng 10/2023, nhân dịp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới thăm Brussels, chính phủ đương nhiệm của Bỉ đã đưa ra quyết định về mặt nguyên tắc sẽ bàn giao những chiếc F-16 cho Ukraine từ năm 2025. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng phải nhận được sự chấp thuận từ chính phủ khóa mới của Bỉ, sẽ lên nắm quyền sau cuộc bầu Quốc hội dự kiến diễn ra trong ngày 9/6 tới.

* Ngày 29/3, Cơ quan Điều tra Liên bang Nga thông báo đã phát hiện bằng chứng cho thấy những phần tử khủng bố liên quan vụ tấn công Nhà hát Crocus City Hall ở ngoại ô Moscow lên kế hoạch vượt biên sang Ukraine để nhận phần thưởng.

Thông báo của Cơ quan Điều tra Liên bang Nga có đoạn: “Theo chỉ dẫn của điều phối viên, sau khi phạm tội, các phần tử khủng bố đã lái ô tô về phía biên giới Nga-Ukraine, sau đó băng qua biên giới và đến Kiev để nhận phần thưởng như đã hứa”.

Cơ quan này cũng cho biết thêm, 1 người đàn ông, tự giới thiệu bằng bí danh, đã giúp điều phối hành động của các phần tử khủng bố ở cả giai đoạn chuẩn bị và sau khi chúng tấn công địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc thông qua tin nhắn âm thanh được gửi trên Telegram.

Cũng theo Cơ quan Điều tra Liên bang Nga, nghi phạm thứ 9 liên quan đến vụ tấn công đã bị bắt giữ trong ngày 29/3.

(theo Reuters, TTXVN)

Chu Văn

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ukraine-doa-rut-lui-neu-my-khong-vien-tro-bi-chi-100-trieu-euro-cung-co-lien-minh-f-16-nga-phat-hien-phan-thuong-cua-kiev-trong-vu-khung-bo-crocus-266021.html