Ukraine chịu áp lực từ phương Tây về các điều kiện viện trợ vũ khí

Để tiếp tục nhận viện trợ quân sự từ các nước phương Tây, Kiev phải tuân thủ các điều kiện cụ thể do những nước ủng hộ Ukraine đặt ra.

Bộ trưởng Tài chính Ukraine Serhiy Marchenko thảo luận với đại diện của Quỹ Tiền tệ Quốc về về hỗ trợ tài chính cho Kiev. Ảnh: ukrinform.net

Theo bình luận của tờ báo điện tử Echo24.cz của CH Séc mới đây, hình thức hỗ trợ quân sự "không hạn chế" cho Ukraine, bao gồm đạn dược, vũ khí, xe tăng và xe bọc thép quan trọng, dường như sắp kết thúc. Để tiếp tục nhận viện trợ quân sự từ các nước phương Tây, Kiev phải tuân thủ các điều kiện cụ thể do những nước ủng hộ Ukraine đặt ra. Những điều kiện này bao gồm việc thực hiện cải cách nhà nước và các biện pháp chống tham nhũng.

Xung đột ở Ukraine đã kéo dài hơn một năm rưỡi, với sự thành công từ cuộc phản công, được phát động vào đầu tháng 6 năm nay, vẫn còn hạn chế, đặc biệt là ở khu vực phía Đông. Ngoài ra, Ukraine phải đối mặt với một số thách thức do điều kiện thời tiết theo mùa đặt ra, với những cơn mưa xuất hiện khiến địa hình trở nên lầy lội và khó cơ động liên quan đến các trang thiết bị hạng nặng. Điều này có thể mang lại lợi thế cho các lực lượng Nga khi họ được củng cố để sẵn sàng cho chiến lược phòng thủ.

Tình trạng khó khăn của Ukraine càng trở nên phức tạp hơn khi Mỹ, nhà hỗ trợ chính của nước này, tuyên bố rằng vấn đề viện trợ quân sự tiếp theo sẽ phụ thuộc vào việc đáp ứng một loạt điều kiện tiên quyết cụ thể. Mỹ là nước ủng hộ nhiệt tình cho Ukraine kể từ khi nổ ra xung đột và đã cung cấp viện trợ đáng kể với tổng trị giá hơn 43 tỷ USD.

Thông báo trên được đưa ra trực tiếp từ Nhà Trắng cách đây vài ngày, nêu rõ những cải cách mà chính quyền Ukraine cần thực hiện để nhận thêm hỗ trợ tài chính từ Mỹ, EU, các quốc gia G7 và các tổ chức quốc tế như Quỹ Tiền tệ Quốc tế hay Ngân hàng Thế giới. Tài liệu đã được Mike Pyle, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng về Kinh tế Quốc tế, gửi cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Thủ tướng Denys Shmyhal và Cơ quan Điều phối các nhà tài trợ cho Ukraine.

Những đề xuất nhằm mục đích nâng cao hiệu quả của các cơ quan, tổ chức và ngành khác nhau trong chính phủ Ukraine. Các tổ chức này bao gồm Ban kiểm soát doanh nghiệp nhà nước, các cơ quan chống tham nhũng, văn phòng công tố và toàn bộ ngành tư pháp. Những cải cách trong Bộ Quốc phòng và tất cả các cơ quan thực thi pháp luật cũng được yêu cầu.

Tài liệu nêu ra một chuỗi cải cách ưu tiên mà Ukraine phải thực hiện trong các khung thời gian khác nhau từ 0 đến 3 tháng, 3 đến 6 tháng, một năm và 18 tháng. Nhà lập pháp Ukraine Yaroslav Zheleznyak cho biết khoản viện trợ trị giá 42 tỷ USD từ các nhà tài trợ khác nhau phụ thuộc vào việc đáp ứng các yêu cầu này.

Trong khi đó, tính khả thi của việc Ukraine đáp ứng những cải cách cụ thể này với khung thời gian được chỉ định vẫn chưa chắc chắn. Ukraine cũng đã nhận được một danh sách tương tự từ EU, với 7 điều kiện cần phải đáp ứng vào cuối tháng 10 này để bắt đầu các cuộc đàm phán gia nhập EU. Những điều kiện này liên quan đến việc giảm ảnh hưởng của những đối tượng là "đầu sỏ chính trị" và loại bỏ những nơi sản sinh ra tham nhũng.

Tuy nhiên, Ukraine mới chỉ hoàn thành được 2 trong số 7 điểm cho đến nay. Ví dụ, Brussels đang yêu cầu khôi phục việc kê khai tài sản điện tử cho các quan chức nhà nước và chính trị gia, điều mà Ukraine đã bãi bỏ ngay sau khi xung đột bắt đầu. Phó Thủ tướng Ukraine phụ trách hội nhập châu Âu và châu Âu - Đại Tây Dương, Olha Stefanishina, đã thừa nhận sẽ mất vài năm để hoàn thành toàn bộ danh sách các yêu cầu.

Công Thuận/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/ukraine-chiu-ap-luc-tu-phuong-tay-ve-cac-dieu-kien-vien-tro-vu-khi-20231011103030184.htm