Ukraine chỉ có 2 tháng trước khi tên lửa ATACMS có thể bị Nga 'vô hiệu hóa'

Khi quân đội Nga chứng tỏ có thể thích ứng với các hệ thống vũ khí của phương Tây, Ukraine chỉ còn rất ít cơ hội để tận dụng tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp trên chiến trường.

Ông Ivan Stupak, cựu sĩ quan Cơ quan an ninh Ukraine và hiện là cố vấn cho Ủy ban an ninh, quốc phòng và tình báo quốc gia của quốc hội Ukraine dự đoán quân đội Ukraine chỉ có rất ít thời gian để "loại bỏ càng nhiều tài sản quân sự của Nga càng tốt" trước khi Moscow tìm ra cách ứng phó với hệ thống tên lửa tác chiến chiến thuật tầm xa ATACMS.

“Như chúng ta biết, người Nga có thể thích nghi trong một khoảng thời gian rất ngắn. Tôi nghĩ chúng ta chỉ còn 2 tháng trước khi ATACMS hoàn toàn bị "vô hiệu hóa" trên chiến trường", ông Stupak nói.

Là dòng tên lửa đạn đạo cấp chiến thuật duy nhất đang nằm trong biên chế của quân đội Mỹ, ATACMS có tầm bắn lên tới hơn 300km với độ chính xác cao nhờ khả năng tự dẫn đường kết hợp giữa quán tính và định vị vệ tinh GPS để tấn công vào những mục tiêu nằm sâu bên trong phòng tuyến của đối phương.

Tên lửa ATACMS. Ảnh: Euronews.

Ông Stupak cho biết thêm, hiệu quả tác chiến của đạn pháo dẫn đường bằng hệ thống định vị toàn cầu (GPS) Excalibur đã giảm từ 70% xuống 6% khi được triển khai ngoài thực địa, do đã bị hệ thống tác chiến điện tử của Nga đánh chặn.

Các quan chức Mỹ xác nhận hệ thống tên lửa ATACMS đã được vận chuyển đến Ukraine như một phần của gói viện trợ 300 triệu USD mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phê duyệt hồi tháng 3. Hôm 25/4, tờ New York Times đưa tin, Ukraine đã bí mật nhận hơn 100 tên lửa ATACMS và một số đầu đạn chùm từ Mỹ từ một tháng trước đó. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố Washington sẽ tiếp tục cung cấp cho Kiev "nhiều tên lửa ATACMS nhất có thể".

Trung tướng Aitech Bizhev - cựu Phó Tư lệnh Không quân Nga đánh giá tên lửa ATACMS của Mỹ là vũ khí tấn công hiện đại, nhưng cũng đồng thời cho biết loại tên lửa này có khả năng bị đánh chặn bởi các hệ thống phòng không và tên lửa trong kho vũ khí của Nga

"Những tên lửa này của Mỹ khá dễ bị bắt bài. Hệ thống phòng không của chúng tôi có khả năng đánh chặn ATACMS", Trung tướng Aitech Bizhev nói.

Hôm 30/4, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã bắn hạ "10 máy bay không người lái của Ukraine, sáu tên lửa chiến thuật ATACMS do Mỹ sản xuất và hai quả bom dẫn đường Hammer do Pháp sản xuất", tuy nhiên không thông tin chi tiết về địa điểm tên lửa bị đánh chặn.

Diệp Thảo/VOV.VN (biên dịch) Theo Daily Express

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ukraine-chi-co-2-thang-truoc-khi-ten-lua-atacms-co-the-bi-nga-vo-hieu-hoa-post1092797.vov