Ukraine bị Mỹ dội 'gáo nước lạnh'

Giới chức Mỹ ngày 22/5 đã đưa ra những tuyên bố khiến lãnh đạo Ukraine phải phiền lòng khi cho biết Ukraine không phải là quốc gia đồng minh của Mỹ và Mỹ sẽ ngừng hỗ trợ quân sự miễn phí cho Ukraine.

Tổng thống Ukraine Poroshenko

Trong bài phát biểu ngày 22/5, Trung tướng Vincent Stewart, Giám đốc Cục Tình báo Quân sự thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ đã khẳng định rằng Ukraine là một đối tác của Mỹ nhưng lại không phải là một trong các quốc gia được Mỹ đưa vào danh sách đồng minh.

“Tôi không tin rằng họ (Ukraine) không được liệt vào danh sách các đồng minh của Mỹ”- hãng thông tấn TASS trích dẫn lời tướng Vincent Stewart. Theo vị tướng hày, Kiev là “đối tác mạnh” của Mỹ nhưng ông chưa từng nghe về “liên minh với Ukraine”.

Trước đó, Kiev đã nhiều lần lên tiếng cho rằng Mỹ là đồng minh quan trọng của Ukraine. Tuyên bố này đã được Tổng thống Ukraine Poroshenko đưa ra hồi tháng 7/2016 và đến tháng 1/2017, ông Poroshenko lại gọi Mỹ là đồng minh chiến lược chính của Ukraine.

Đến tháng 3/2017, Quốc hội Ukraine tiếp tục đề nghị Mỹ cấp cho Ukraine quy chế thành viên chính ngoài NATO của Mỹ. Hiện các quốc gia được coi là đồng minh ngoài NATO của Mỹ chỉ có một số nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Argentina, Ai Cập, Afghanistan…

Tuyên bố của Trung tướng Vincent Stewart càng được củng cố hơn khi người đứng đầu Cơ quan Hành chính-Ngân sách của Nhà Trắng Mick Malveyini lên tiếng khẳng định rằng Mỹ sẽ ngừng hỗ trợ quân sự miễn phí cho Ukraine và một số quốc gia khác. Đáng chú ý là tuyên bố này cũng được đưa ra cùng ngày (22/5) với tuyên bố của Trung tướng Vincent Stewart.

“Vâng tôi có thể xác nhận điều này”- ông Mick Malveyini nhấn mạnh khi được đề nghị bình luận về thông tin cho rằng Mỹ sẽ giảm lượng hỗ trợ quân sự miễn phí cho hàng chục quốc gia, trong đó có Pakistan, Philippines và Ukraine.

“Trên thực tế, chúng tôi đang thay đổi chương trình hỗ trợ quân sự nước ngoài. Thay vì cấp cho ai đó 100 triệu USD, chúng tôi có thể cung cấp đảm bảo về nguồn tín dụng có quy mô nhỏ hơn, và nhờ đó có thể mua được nhiều thứ hơn”- người đứng đầu Cơ quan Hành chính-Ngân sách của Nhà Trắng nói.

Ông Mick Malveyini cũng cho biết, trình tự tiến hành trợ giúp quân sự cho Ai Cập và Israel sẽ không thay đổi nhưng Washington sẽ thay đổi một cách đáng kể một số chương trình hoạt động khác.

Được biết, bản dự thảo ngân sách của chính quyền Mỹ sẽ được đệ trình lên Quốc hội Mỹ vào ngày 23/5. Mick Malveyini cho biết, các kế hoạch của chính quyền có thể sẽ có những thay đổi nhưng những thay đổi này là không nhiều.

Hôm Chủ nhật vừa qua, Tờ The Wall Street Journal, dựa trên nguồn tin cao cấp trong chính quyền Mỹ, cho biết rằng Washington có thể cắt giảm lượng trợ giúp quân sự miễn phí cho hàng chục quốc gia, hoặc có thể ngừng hoàn toàn chương trình này.

Một trong các tài liệu của Bộ Ngoại giao Mỹ bị lọt vào tay giới báo chí cho thấy các quốc gia có thể bị hủy bỏ chương trình này gồm có Colombia, Lebanon, Pakistan, Tuynisia, Ukraine và Philippines.

Đức Dũng (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/ukraine-bi-my-doi-gao-nuoc-lanh-post228263.info