Ukraine bác tin bí mật đàm phán với Nga; Mỹ thừa nhận gói viện trợ Kiev 'dần cạn kiệt', Tổng thống Zelensky sắp công du nước ngoài

Ngày 3/11, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba khẳng định, nước này không tiến hành những cuộc đàm phán bí mật với Nga.

Quân nhân Ukraine bắn pháo tự hành 2S1 Gvozdika về phía quân đội Nga, tại một vị trí ở vùng Donetsk, Ukraine, ngày 26/9. (Nguồn: Reuters)

Quân nhân Ukraine bắn pháo tự hành 2S1 Gvozdika về phía quân đội Nga, tại một vị trí ở vùng Donetsk, Ukraine, ngày 26/9. (Nguồn: Reuters)

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ZDF của Đức, khi được hỏi về những cuộc đàm phán bí mật giữa Ukraine và Nga, Ngoại trưởng Kuleba đã phủ nhận thông tin này.

Ông khẳng định, Kiev không nhận thấy ý nghĩa trong những thỏa thuận như vậy “đằng sau cánh cửa đóng kín”.

Trước đó, Ngoại trưởng Kuleba cho biết, cuộc bầu cử tổng thống ở Ukraine có thể diễn ra vào mùa Xuân 2024.

Trong diễn biến khác liên quan, cùng ngày, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre thừa nhận, Washington đang giảm dần các gói viện trợ dành cho Kiev do nguồn ngân sách mà Quốc hội Mỹ phân bổ đang dần cạn kiệt.

Theo bà Jean-Pierre, nguồn ngân sách bổ sung cho chính phủ Mỹ dùng để hỗ trợ Ukraine đang hạn hẹp dần, vì vậy, các gói viện trợ quân sự nhỏ hơn bắt đầu được phân bổ cho Kiev. Nhìn chung, chiều hướng này sẽ giúp Washington hỗ trợ Kiev “càng lâu càng tốt”.

Kêu gọi Quốc hội Mỹ nhanh chóng thông qua yêu cầu của Tổng thống Joe Biden về khoản hỗ trợ bổ sung 60 tỷ USD, bà cho rằng, nếu thực tiện bước đi này, Đồi Capitol sẽ chứng tỏ “Mỹ tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ cho Ukraine”.

Trước đó cùng ngày 3/11, Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 425 triệu USD dành cho quốc gia Đông Âu, bao gồm các loại đạn phòng không và pháo cũng như vũ khí chống tăng để hỗ trợ Kiev trong cuộc xung đột với Nga.

Những hạng mục trên - cùng với đạn dược dành cho vũ khí hạng nhẹ, đạn phân mảnh và các mặt hàng khác - là một phần trong lô thiết bị trị giá 125 triệu USD được lấy từ kho dự trữ hiện có của quân đội Mỹ.

Gói viện trợ mới - còn bao gồm các loại đạn dẫn đường bằng laser để đánh chặn máy bay không người lái (UAV) trị giá 300 triệu USD - sẽ được tài trợ thông qua Sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine (USAI).

Ở diễn biến khác, kênh truyền hình Channel 12 của Israel ngày 3/11 đưa tin, các công tác chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới Israel đang được gấp rút tiến hành để có thể thực hiện trong tuần tới.

Cách đây hơn 2 tuần, nhà lãnh đạo Ukraine đã đề xuất đến thăm Israel sau khi xảy ra cuộc tấn công của lực lượng Hamas, song quốc gia Do Thái cáo bận vì cuộc chiến mới ở giai đoạn đầu. Tuy nhiên, Israel vẫn muốn Tổng thống Zelensky tới thăm, nhằm tranh thủ sự ủng hộ trong cuộc chiến chống Hamas.

Chu Văn

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ukraine-bac-tin-bi-mat-dam-phan-voi-nga-my-thua-nhan-goi-vien-tro-kiev-dan-can-kiet-tong-thong-zelensky-sap-cong-du-nuoc-ngoai-248657.html