UEFA: Khủng bố có thể buộc các trận đấu của Euro 2016 phải đóng cửa

Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA - Giancarlo Abete hôm thứ ba 22/3 cảnh báo rằng các mối đe dọa khủng bố đang diễn ra có thể phá vỡ vòng chung kết Euro 2016 sắp tới tổ chức tại Paris, thậm chí buộc các trận đấu phải chơi trên sân vận động không có khán giả.

Khán giả phải tràn xuống sân vân động Stade de France sau cuộc tấn công khủng bố ở Paris hồi tháng 11/2015

Các sự kiện thể thao luôn là đối tượng cho những kẻ khủng bố bởi sự góp mặt của rất đông khan giả. Hồi tháng 4/2013, 2 quả bom đã phát nổ trên một đường phố đông đúc gần vạch đích trong cuộc thi chạy Marathon diễn ra tại Boston khiến 3 người thiệt mạng và hơn 140 người khác bị thương. Lần gần đây nhất, tháng 11/2015, 1 cuộc tấn công khủng bố đã diễn ra khiến 1 người chết và làm nhiều người khác bị thương bên ngoài sân vận động Stade de France trong trận đấu giao hữu giữa Pháp và Đức.

Trước ý kiến của ông Abete, cơ quan quản lý bóng đá châu Âu đã phát đi 1 thông báo tái khẳng định " sẽ ưu tiên sự an toàn của mỗi trận đấu lên mối quan tâm hàng đầu trong kế hoạch tổ chức Euro 2016."

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve, phát biểu tại một cuộc họp báo, cho biết vụ đánh bom hôm thứ ba 22/3 tại Brussels là "một lời cảnh tỉnh đẫm máu cho mức độ đe dọa bởi nguy cơ khủng bố đang ngày càng lên cao đối với Pháp và các nước thuộc khối liên minh châu Âu."

Ông Cazeneuve cũng nhấn mạnh rằng Pháp sẽ không cho phép hoạt động khủng bố diễn ra tại quốc gia này nhưng chưa thể chắc chắn kiểm soát được điều đó khi Euro 2016 chính thức khai mạc.

Các cuộc tấn công khủng bố hôm thứ Ba 22/3 xảy ra trước khi loạt trận giao hữu quốc tế sẽ diễn ra cuối tuần này. Trận đấu giữa đội tuyển quốc gia Bỉ và Bồ Đào Nha dự kiến diễn ra ngày 30/3 tại sân vận động King Baudouin ở Brussels cũng đã bị hủy bỏ do lo ngại khủng bố.

Thanh Hiền

(Theo CNN)

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/the-thao/201603/uefa-khung-bo-co-the-buoc-cac-tran-dau-cua-euro-2016-phai-dong-cua-2676419/