UDIC và hành trình 52 năm phát triển

Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC tiền thân là Công ty San nền thuộc Sở Xây dựng Hà Nội được thành lập ngày 6.10.1971. Trong hành trình 52 năm phát triển, UDIC đã trở thành một trong những doanh nghiệp chủ lực trực thuộc UBND TP. Hà Nội.

Đóng góp nhiều công trình, dự án trọng điểm

Với thương hiệu uy tín trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản và xây dựng, UDIC kinh doanh các lĩnh vực chính gồm: đầu tư, kinh doanh bất động sản, thi công xây lắp, sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng, tư vấn đầu tư xây dựng; xuất nhập khẩu và các ngành nghề khác. UDIC hiện có 33 công ty thành viên, trong đó có 6 công ty liên doanh với nước ngoài, 8 đơn vị trực thuộc đã tổng hợp được sức mạnh về vốn, kinh nghiệm quản lý, thi công cùng đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ sư, công nhân giàu kinh nghiệm, có trình độ tay nghề cao.

Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập UDIC và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 2021. Ảnh: Quốc Tuấn

Trong hành trình phát triển, tập thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên, người lao động Tổng công ty đã đóng góp nhiều công trình, dự án trọng điểm tại thủ đô Hà Nội và cả nước như Khu đô thị Ciputra - Nam Thăng Long; dự án Khu công nghiệp Nội Bài mở rộng; dự án Tháp trung tâm Hà Nội; Khu đô thị mới Trung Yên; khu đô thị mới Yên Hòa; khu văn phòng và chung cư cao tầng 27 Huỳnh Thúc Kháng; Trung Yên Plaza, UDIC Complex; UDIC Riverside 1; tổ hợp chung cư UDIC Westlake… Các công trình này đã góp phần tạo nên diện mạo mới cho thủ đô về hạ tầng đô thị và đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân thành phố; cũng từ đó thương hiệu UDIC đã lan tỏa mạnh mẽ và tạo niềm tin trong lòng khách hàng.

Cùng với thành công trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản, UDIC còn được biết đến là nhà thầu có năng lực, uy tín với nhiều công trình trọng điểm quốc gia trải dài khắp đất nước như: đường vành đai 3, đường 5 kéo dài, đường dẫn cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy, dự án thoát nước Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai, trụ sở liên cơ tỉnh Quảng Ninh, dự án tòa nhà C7 Đại học Bách khoa, Trường Đại học Cần Thơ, Trụ sở Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nhà B Công an TP. Hà Nội… Đứng trước áp lực cạnh tranh về thi công xây lắp, UDIC đã ứng dụng nhiều công nghệ mới vào thi công, đầu tư nâng cao năng lực máy móc thiết bị để đáp ứng yêu cầu thi công của những công trình đòi hỏi kỹ thuật cao, tính chính xác, an toàn và hiện đại. Dấu ấn sau mỗi công trình là quá trình miệt mài hăng say lao động của mỗi cá nhân UDIC; tất cả đã tạo nên một UDIC có tầm, có tâm và có vị thế uy tín như ngày hôm nay.

Hiện nay, UDIC đang thi công các dự án như nhà ga hành khách và các công trình phụ trợ thuộc dự án Đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên; xây dựng đường song hành (đường đô thị) địa phận TP. Hà Nội thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội… Tổng Công ty cũng chuẩn bị triển khai thi công Dự án nhà ở xã hội tại ô đất N01 thuộc khu đô thị mới Hạ Đình để đón bắt cơ hội thị trường bất động sản đang ấm dần ở mảng căn hộ chung cư trong nội đô; đồng thời tích cực tìm kiếm các dự án mới qua hợp tác kinh doanh với các đối tác bên ngoài.

Quan tâm đến công tác an sinh và trách nhiệm xã hội

Bên cạnh việc tập trung cho hoạt động sản xuất kinh doanh, UDIC luôn coi trọng công tác Đảng và hoạt động của các đoàn thể, chăm lo đời sống cả về vật chất, tinh thần cho người lao động; cũng như luôn quan tâm đến công tác an sinh và trách nhiệm xã hội, thực hiện các nhiệm vụ chính trị do Thành ủy, HĐND, UBND TP. Hà Nội giao.

Cụ thể, tháng 3.2020 khi dịch bệnh Covid-19 mới bùng phát, UDIC đã thi công hoàn thành Bệnh viện dã chiến Mê Linh sau 10 ngày làm việc khẩn trương, phục vụ kịp thời công tác chống dịch của thành phố. UDIC cũng thực hiện các chương trình an sinh xã hội như ủng hộ quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì Biển đảo Việt Nam, Quỹ vì người nghèo, ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung, ủng hộ Quỹ phòng chống Covid-19…

Với những thành tích đó, UDIC đã được Đảng, Nhà nước, TP. Hà Nội ghi nhận với nhiều danh hiệu cao quý. Tháng 9.2021, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 1650/QĐ-CTN tặng thưởng Huân chương Độc lập Hạng nhất cho Tổng công ty. Cá nhân các lãnh đạo Tổng công ty cũng được tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua cao quý như Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Huân chương Lao động hạng Nhì, Ba; danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

Những thành tựu trên là những hành trang vô cùng quý giá để Tổng công ty bước vào hành trình mới để tiếp tục sứ mệnh “UDIC hạ tầng, nâng tầm cuộc sống”. Trong chặng đường tiếp theo, với những thời cơ và thách thức đan xen, song UDIC luôn kiên định với sứ mệnh của mình, xác định đầu tư kinh doanh bất động sản và xây dựng là hai lĩnh vực chủ lực mà UDIC tập trung, ưu tiên phát triển; chuyển vị thế từ người làm thuê sang làm chủ; đưa UDIC trở thành một trong những Tổng công ty mạnh, tiếp tục khẳng định thương hiệu, vị thế, uy tín trên thị trường; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao.

Thảo Anh

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/kinh-te-xa-hoi/udic-va-hanh-trinh-52-nam-phat-trien-i345902/