UBS ngừng nhận trợ cấp của chính phủ hỗ trợ tiếp quản Credit Suisse

UBS cho biết chương trình hỗ trợ của Chính phủ Thụy Sĩ đối với việc tiếp quản ngân hàng Credit Suisse hiện không còn cần thiết, do đó đã tự nguyện đề nghị chính phủ chấm dứt thỏa thuận bảo lãnh.

Biểu tượng ngân hàng UBS tại Geneva (Thụy Sĩ), ngày 20/3/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 11/8, ngân hàng UBS lớn nhất Thụy Sĩ cho biết họ đã ngừng nhận các khoản hỗ trợ của chính phủ liên quan đến việc tiếp quản ngân hàng Credit Suisse.

UBS đã đồng ý mua lại ngân hàng đối thủ Credit Suisse trong một thương vụ trị giá 3 tỷ franc (3,5 tỷ USD) dưới dạng cổ phiếu vào cuối tháng 3 vừa qua và chịu khoản lỗ lên tới 5 tỷ franc do việc đóng cửa một phần hoạt động kinh doanh.

Đây là thỏa thuận giải cứu Credit Suisse do Chính phủ Thụy Sĩ đưa ra nhằm ngăn chặn cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. UBS đã được nhận khoản bảo lãnh trị giá 9 tỷ franc (10,01 tỷ USD) từ chính phủ và khoản hỗ trợ trị giá 100 tỷ franc từ Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (ngân hàng trung ương - SNB) nhằm giảm rủi ro mà UBS phải gánh chịu sau thương vụ mua lại Credit Suisse.

Các khoản hỗ trợ này nhằm đảm bảo UBS có đủ thanh khoản để thực hiện việc tiếp quản và tránh nguy cơ bị thua lỗ. Ngày 12/6, UBS thông báo đã hoàn tất thương vụ thâu tóm Credit Suisse, qua đó cho ra đời một ngân hàng khổng lồ với tổng giá trị tài sản và nguồn vốn lên tới 1.600 tỷ USD.

Trong thông báo mới nhất, UBS cho biết chương trình hỗ trợ của Chính phủ Thụy Sĩ đối với việc tiếp quản ngân hàng Credit Suisse hiện không còn cần thiết, do đó đã tự nguyện đề nghị chính phủ chấm dứt thỏa thuận bảo lãnh kể từ ngày 11/8. UBS sẽ bồi thường 40 triệu franc cho việc chấm dứt thỏa thuận này.

UBS cũng cho biết Credit Suisse đã hoàn trả đầy đủ các khoản hỗ trợ thanh khoản được SNB cung cấp bổ sung.

Trong khi đó, SNB cho hay các khoản hỗ trợ thanh khoản lên tới 168 tỷ franc "đã được hoàn trả đầy đủ."

Ngân hàng Credit Suisse nằm trong số 30 tổ chức tài chính được coi là ngân hàng quan trọng trong hệ thống toàn cầu và giới chức lo lắng về hậu quả nếu ngân hàng sụp đổ. UBS lớn hơn nhưng Credit Suisse có ảnh hưởng đáng kể, với tài sản trị giá 1.400 tỷ USD được quản lý.

UBS có các chi nhánh giao dịch quan trọng trên khắp thế giới, phục vụ giới thượng lưu thông qua hoạt động kinh doanh quản lý tài sản và là cố vấn cho các thương vụ mua bán và sáp nhập lớn./.

Phan An (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ubs-ngung-nhan-tro-cap-cua-chinh-phu-ho-tro-tiep-quan-credit-suisse/888659.vnp