UBS lỗ nhiều hơn dự báo sau thương vụ mua lại Credit Suisse

Theo thông báo, UBS lỗ ròng 785 triệu USD trong quý 3, lớn hơn nhiều so với mức dự báo lỗ 430 triệu USD mà các nhà phân tích đưa ra trước đó.

Biểu tượng Ngân hàng UBS và Credit Suisse tại Zurich, Thụy Sĩ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 7/11, ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ UBS thông báo khoản lỗ nhiều hơn dự kiến trong quý 3 vừa qua sau khi mua lại ngân hàng đối thủ Credit Suisse.

Theo thông báo, UBS lỗ ròng 785 triệu USD trong quý 3, lớn hơn nhiều so với mức dự báo lỗ 430 triệu USD mà các nhà phân tích đưa ra trước đó.

Tuy nhiên, Giám đốc Điều hành UBS Sergio Ermotti cho biết ngân hàng này đang tiến hành nhanh chóng việc sáp nhập Credit Suisse và thương vụ này đã mang lại lợi nhuận cơ bản cho UBS trong quý đầu tiên kể từ khi mua lại.

UBS cho biết thêm ngân hàng này hiện đã giúp Credit Suisse ổn định và đang tiếp tục triển khai hoạt động nhượng quyền kinh doanh.

Theo UBS, khoảng 22 tỷ USD trong số 33 tỷ USD tiền gửi ròng mới đến từ Credit Suisse.

Hồi cuối tháng Ba năm nay, UBS đã đồng ý mua lại ngân hàng đối thủ Credit Suisse trong thương vụ trị giá 3 tỷ franc (3,5 tỷ USD) dưới dạng cổ phiếu và chịu khoản lỗ lên tới 5 tỷ franc do việc đóng cửa một phần hoạt động kinh doanh.

Đây là thỏa thuận giải cứu Credit Suisse do Chính phủ Thụy Sĩ đưa ra nhằm ngăn chặn cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

UBS đã được nhận khoản bảo lãnh trị giá 9 tỷ franc từ chính phủ và khoản hỗ trợ trị giá 100 tỷ franc từ Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB - Ngân hàng Trung ương) nhằm giảm rủi ro mà UBS phải gánh chịu sau thương vụ mua lại Credit Suisse.

Các khoản hỗ trợ này nhằm đảm bảo UBS có đủ thanh khoản để thực hiện việc tiếp quản và tránh nguy cơ bị thua lỗ.

Tuy nhiên, UBS cho biết chương trình hỗ trợ của Chính phủ Thụy Sĩ đối với việc tiếp quản Ngân hàng Credit Suisse hiện không còn cần thiết, do đó đã tự nguyện đề nghị chính phủ chấm dứt thỏa thuận bảo lãnh kể từ ngày 11/8./.

Trần Quyên (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ubs-lo-nhieu-hon-du-bao-sau-thuong-vu-mua-lai-credit-suisse/906473.vnp