UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân

Ngày 24/1, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống BĐBP (3/3/1959-3/3/2024), 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2024), sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân (giai đoạn 2019-2024). Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam; Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh BĐBP.

Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh BĐBP phát biểu tại buổi kỷ niệm. Ảnh: Văn Chương

Quảng Nam có có 2 tuyến biên giới dài hơn 245km, trong đó, tuyến biển, đảo, bờ biển dài hơn 88 km, địa bàn 3 huyện, 2 thành phố, 1 thị xã; tuyến biên giới đất liền dài hơn 157km, tiếp giáp với tỉnh Sê Kông, Lào, thuộc 2 huyện Nam Giang và Tây Giang, chủ yếu là đồng bào Cơ tu, Giẻ Triêng sinh sống.

Trong 5 năm qua, với quyết tâm chính trị của cấp ủy, chính quyền các cấp và Nhân dân trên địa bàn tỉnh, Ngày Biên phòng toàn dân đã được triển khai sâu rộng, đạt được hiệu quả cao.

Giai đoạn 2019 - 2024, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung Ngày Biên phòng toàn dân, nhất là ở khu vực biên giới, biển, đảo; thông qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, biển, đảo; tăng cường lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, biển, đảo của tỉnh.

Việc thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân ở các cấp ngày càng đi vào nền nếp, có chiều sâu, đã xuất hiện nhiều mô hình mới, kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong việc phát huy sức mạnh của Nhân dân tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển, đảo. Đến nay, tỉnh Quảng Nam đã thành lập được 37 tổ/733 thành viên tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới; 171 tổ/1.718 thành viên tổ tự quản giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực biên giới; 84 tổ/4.366 thành viên tổ đoàn kết tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo...

Mối quan hệ đoàn kết quân dân, tuyến trước, tuyến sau ngày càng gắn bó; nhiều hoạt động hướng về biên giới, biển, đảo được tổ chức sâu rộng, huy động được nhiều nguồn lực về vật chất và tinh thần hỗ trợ chính quyền, Nhân dân, các lượng vũ trang, tạo thành thế trận vững chắc bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Phát biểu tại buổi kỷ niệm, thay mặt Bộ Tư lệnh BĐBP, Thiếu tướng Lê Văn Phúc trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc, sự phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi của cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể tỉnh Quảng Nam, đặc biệt là sự ủng hộ, giúp đỡ, đùm bọc của nhân dân địa phương để BĐBP Quảng Nam nói riêng và BĐBP nói chung hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Thiếu tướng Lê Văn Phúc đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Quảng Nam tiếp tục quan tâm phối hợp chặt chẽ với BĐBP để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ biên giới, trong đó tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, thực hiện tốt các nội dung của Ngày Biên phòng toàn dân; quan tâm phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, hỗ trợ, giúp đỡ các đơn vị BĐBP để cán bộ, chiến sĩ ở các đồn Biên phòng yên tâm, vững tin phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao cho.

Đồng Chí Lê Văn Dũng (thứ 7 từ trái sang) tặng bằng khen cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong thực hiện Ngày biên phòng toàn dân. Ảnh: Văn Chương

Phát biểu tại buổi kỷ niệm, Đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương thành tích và kết quả đạt được trong 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân (2019 - 2024) của các đơn vị, các cấp, ngành, địa phương và đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh.

Đồng chí Lê Văn Dũng cho biết, 5 năm qua, Ngày Biên phòng toàn dân đã được các cấp, ngành, các địa phương triển khai sâu rộng, hiệu quả trong phạm vi toàn tỉnh. Qua đó, góp phần quan trọng trong xây dựng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, tăng cường công tác đối ngoại; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào và cán bộ, chiến sĩ nơi biên giới; xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Đồng chí Lê Văn Dũng đã nhấn mạnh vai trò của các cán bộ Biên phòng tăng cường về địa phương tham gia giữ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy xã biên giới, tham gia cấp ủy cấp huyện, xã biên giới, góp phần quan trọng xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội ở địa bàn biên giới, biển, đảo. Hình ảnh người lính quân hàm xanh ngày càng đi vào lòng nhân dân.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” bao gồm 5 nội dung, hướng đến các cấp, các ngành và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên...

Tại buổi kỷ niệm, UBND tỉnh Quảng Nam và Bộ Tư lệnh BĐBP đã tặng bằng khen cho 7 tập thể và 14 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, giai đoạn 2019 - 2024. UBND tỉnh Quảng Nam tặng Bằng khen cho 12 cá nhân vì đã có nhiều đóng góp trong việc vận động, quyên góp và hỗ trợ Nhân dân khu vực biên giới tỉnh Quảng Nam.

Văn Chương

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/ubnd-tinh-quang-nam-to-chuc-so-ket-5-nam-thuc-hien-ngay-bien-phong-toan-dan-post471962.html