UBND tỉnh làm việc với đoàn lãnh đạo Phòng Thủ công, mỹ nghệ, thành phố Halle, Bang Sachsen- Anhalt

Sáng nay 11/1, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng cùng lãnh đạo một số sở, ngành có buổi làm việc với đoàn lãnh đạo Phòng Thủ công, mỹ nghệ, thành phố Halle, Bang Sachsen- Anhalt (CHLB Đức) và Công ty CP Tập đoàn Giáo dục và Đầu tư (EI) để trao đổi về hợp tác trong lĩnh vực lao động, đào tạo, du học nghề.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng hoan nghênh đoàn công tác đã đến tìm hiểu, hợp tác và tìm kiếm cơ hội đầu tư tại tỉnh Quảng Trị - Ảnh: H.T

Tại buổi làm việc, sau khi nắm bắt được những thông tin khái quát về tình hình KT-XH, những tiềm năng, lợi thế cũng như những cơ chế, chính sách của tỉnh đối với các doanh nghiệp muốn hợp tác, đầu tư trên các lĩnh vực, lãnh đạo Phòng Thủ công mỹ nghệ thành phố Halle, Bang Sachsen- Anhalt cho biết, năm 2023, Phòng Thủ công mỹ nghệ thành phố Halle, Bang Sachsen- Anhalt đã ký biên bản hợp tác với Công ty CP Tập đoàn Giáo dục và Đầu tư trong việc đào tạo, tư vấn du học, cung cấp nguồn nhân lực cho thị trường lao động CHLB Đức.

Hiện nay, thị trường lao động ở Đức đang thiếu hụt nguồn nhân lực trẻ, có tay nghề, trong đó nhiều đơn vị, doanh nghiệp muốn tuyển dụng lao động là người Việt Nam, vì vậy, đoàn công tác mong muốn được hợp tác với các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh để tuyển chọn, đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực làm việc tại CHLB Đức.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn công tác - Ảnh: H.T

Lãnh đạo Phòng Thủ công mỹ nghệ thành phố Halle và các đối tác cũng đã chia sẻ, giải đáp những thắc mắc về thị trường lao động, quá trình đào tạo lý thuyết và thực hành, mức thu nhập, môi trường làm việc tại CHLB Đức...

Lãnh đạo các sở, ngành đề nghị lãnh đạo Phòng Thủ công, mỹ nghệ, thành phố Halle, Bang Sachsen- Anhalt và các đối tác tiếp tục làm cầu nối để giúp các sở, ngành ký kết được các thỏa thuận hợp tác với cơ quan, doanh nghiệp, các trường đại học có uy tín tại thành phố Halle, Bang Sachsen- Anhalt về đào tạo các ngành học, nâng cao tay nghề, hỗ trợ các học sinh, người lao động được học tập, sinh sống và làm việc tại thành phố Halle, Bang Sachsen- Anhalt nói riêng và nước CHLB Đức nói chung. Mặt khác, đề xuất kết nối các chuyên gia CHLB Đức đến tỉnh Quảng Trị để hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, có tay nghề cao tại các cơ sở dạy nghề trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng nhấn mạnh, Việt Nam và Đức đã có gần 40 năm quan hệ hợp tác, phát triển. Trên địa bàn tỉnh cũng hiện có nhiều đơn vị, doanh nghiệp của CHLB Đức đến hợp tác, đầu tư và đã đạt được nhiều kết quả. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, tích cực để quá trình tìm hiểu, hợp tác đạt kết quả tốt nhất, mang lại lợi ích thiết thực, lâu dài, bền vững.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo và Công ty CP Tập đoàn Giáo dục và Đầu tư đã ký kết biên bản thống nhất những nội dung hợp tác giai đoạn 2024 - 2028 hướng tới mục tiêu phát triển quan hệ chiến lược, giao lưu văn hóa, đào tạo nguồn nhân lực và kết nối thương mại, chuyển giao kỹ thuật, thu hút đầu tư giữa các cơ sở giáo dục, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và các đối tác tại CHLB Đức.

Hà Trang

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/thoi-su/ubnd-tinh-lam-viec-voi-doan-lanh-dao-phong-thu-cong-my-nghe-thanh-pho-halle-bang-sachsen-anhalt/182750.htm