UBND thị trấn Tân Hòa buộc tháo dỡ tường lấn lòng kinh

(ABO) Mục “Bạn đọc phản ánh” trên Báo Ấp Bắc số 4043 ngày 15-4 có phản ánh trường hợp “một hộ dân lấn đất kinh” ở thị trấn Tân Hòa, huyện Gò Công Đông của tác giả Đ.H. Ngày 20-4, Báo Ấp Bắc nhận được phản hồi từ bạn đọc cho rằng thông tin phản ánh chưa đúng sự thật, không khách quan, sử dụng từ ngữ diễn đạt quá mức cho phép ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của gia đình.

Trước đó, qua xác minh thực tế, đầu năm 2020, thị trấn Tân Hòa là một trong những nơi chịu ảnh hưởng hạn, mặn gay gắt. Tất cả các tuyến sông và kinh trên địa bàn thị trấn đều khô hạn làm sạt lở các đoạn sông, kinh và nhà ở của một số hộ dân; trong đó, có hộ ông Đỗ Công Minh, ngụ ấp Lò Gạch 2, thị trấn Tân Hòa, huyện Gò Công Đông (trường hợp hộ dân lấn đất kinh mà Báo Ấp Bắc phản ánh).

Theo Ủy ban nhân dân (UBND) thị trấn Tân Hòa, trước đây, gia đình ông Minh có 1 nhà kho lúa nằm cặp kinh Champeaux. Do kinh này khô cạn đáy nên nền đất và nhà kho của ông Minh sạt lở xuống kinh, ước thiệt hại khoảng 50% diện tích. Từ tình hình trên, từ giữa tháng 2-2020, ông Minh thực hiện xây tường chắn đất lại nhằm không cho đất tiếp tục sạt lở và tiến hành đổ đất bù lại phần đã bị sạt lở xuống lòng kinh Champeaux.

UBND thị trấn Tấn Hòa kiểm tra và phát hiện ông Minh xây tường chắn đất cao 0,5 m tính từ đáy kinh, dài 16 m. Tuy nhiên, việc xây dựng có lấn ra kinh, có đoạn lấn ra 2 m, có đoạn dưới 1 m. Phần lấn đất này chủ yếu là giữ phần đất phía trong không tiếp tục sạt lở ảnh hưởng đến nhà kho lúa bên trong. Nếu không có tường chắn thì đất cặp bờ kinh sẽ tiếp tục sạt lở do nền đất yếu, không ổn định.

Tường chắn đất lấn ra ngoài lòng kinh Champeaux của hộ ông Đỗ Công Minh.

Tường chắn đất lấn ra ngoài lòng kinh Champeaux của hộ ông Đỗ Công Minh.

Phó Chủ tịch UBND thị trấn Tân Hòa Nguyễn Thái Hòa cho biết, UBND thị trấn đã nhiều lần nhắc nhở, lập biên bản yêu cầu hộ ông Đỗ Công Minh không được tiếp tục xây tường chắn đất cao; đồng thời, tháo dỡ phần tường chắn đã xây, di dời vào trong theo đúng hiện trạng cũ và theo diện tích trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp.

Qua nhiều lần vận động tháo dỡ xây tường chắn và di dời vào phía trong, ông Minh thống nhất và xin chờ đến khi mưa xuống, mực nước lòng kinh Champeaux và đất cặp kinh ổn định, hết sạt lở sẽ thực hiện di dời ngay.

Ngày 16-4, ông Minh đã viết cam kết và trình bày việc xây bức tường để gia cố chống sạt lở có lấn ra kinh Champeaux 12,7 m2. UBND thị trấn Tân Hòa có yêu cầu tháo dỡ trong thời hạn 15 ngày, tuy nhiên đã quá thời gian quy định nhưng ông Minh vẫn chưa tháo dỡ với lý do chưa tìm được thợ để xây dựng tường chắn đất.

Đồng thời, ông Minh xin thêm 7 ngày để tìm thợ tháo dỡ và khắc phục tường chắn đất lấn ra ngoài lòng kinh Champeaux. Ông Minh đã cam kết trong thời gian trên, nếu không thực hiện thì sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Chiều ngày 20-4, qua gặp và trao đổi với ông Minh, gia đình ông xin giữ lại hiện trạng tường chắn đất lấn ra ngoài lòng kinh Champeaux vì nếu xây đúng diện tích đất trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì đất và tài sản trên đất tiếp tục sạt lở.

Đồng chí Nguyễn Thái Hòa cho biết, nếu không thực hiện việc tháo dỡ tường chắn đất lấn ra ngoài lòng kinh Champeaux theo thời gian mà ông Minh đã cam kết thì UBND thị trấn sẽ báo cáo UBND huyện để chỉ đạo xử lý theo pháp luật…

VĂN THẢO

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/ban-doc/202004/ve-truong-hop-mot-ho-dan-lan-dat-kinh-ubnd-thi-tran-tan-hoa-buoc-thao-do-tuong-lan-long-kinh-897638/