UBMTTQ Việt Nam xã Tam Ngãi: Quan tâm hỗ trợ, chăm lo cho cộng đồng về nhà ở

Với vai trò 'cầu nối', trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, UBMTTQ Việt Nam xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè đã vận động các nguồn lực từ cộng đồng, với sự tham gia của các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, các vị chức sắc tôn giáo và các tổ chức chính trị xã hội... đã tạo điều kiện cho hơn 100 hộ có nhà ở kiên cố, tạo động lực để họ vươn lên thoát nghèo.

Cán bộ Mặt trận xã, ấp thăm hỏi, tìm hiểu về cuộc sống của gia đình bà Lê Thị Kiệp (giữa) sau khi được hỗ trợ nhà đại đoàn kết.

Đồng chí Kim Chận, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Tam Ngãi cho biết: với mong muốn giúp người nghèo có chỗ ở ổn định, tạo động lực để vươn lên thoát nghèo, thông qua Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư hàng năm; MTTQ xã phối hợp vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa phương tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo, bệnh nhân nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo hiếu học và các công trình dân sinh với tổng trị giá hơn 05 tỷ đồng...

Bà Lê Thị Kiệp, ấp Giồng Nổi, xã Tam Ngãi phấn khởi: bản thân thuộc hộ nghèo, neo đơn; nhiều năm nay sống bên căn nhà tạm bằng tre lá. Năm 2024, được địa phương tặng căn nhà Đại đoàn kết trị giá 50 triệu đồng, gia đình góp thêm gần 25 triệu đồng để hoàn thành căn nhà được khang trang; tôi rất vui và cảm ơn UBMTTQ xã và huyện đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho gia đình có chỗ ở tốt hơn.

Theo đồng chí Phạm Văn Đạm, Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp Giồng Nổi: riêng trong ấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024, thông qua hỗ trợ của Mặt trận các cấp, các mạnh thường quân đã bàn giao, trao tặng 42 căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết; qua đó, đã giải quyết cho các hộ khó khăn về nhà ở. Bên cạnh đó, ấp còn xây dựng được các mô hình chăm lo cho gia đình chính sách, hộ khó khăn, học sinh như tặng gạo, học bổng... cùng với vận động người dân tham gia đóng góp mua hoa kiểng trồng trên các tuyến đường trong ấp.

Hằng năm, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam xã đều xây dựng kế hoạch vận động Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình “An sinh xã hội” để chăm lo người nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo và phát triển bền vững. Công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo” luôn vượt chỉ tiêu trên giao. Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, vận động được hơn 10 tỷ đồng (gồm tiền mặt và hiện vật); qua đó, xây dựng 129 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, nhà tình thương, cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn (tổng kinh phí trên 04 tỷ đồng); trao 14.153 phần quà/05 tỷ đồng; kéo nước sạch cho 98 hộ (72,2 triệu đồng); tặng 1.327 dụng cụ học tập và 250 suất học bổng, 66 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo (871 triệu đồng)...

Cũng theo đồng chí Kim Chận, với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” đã đi vào cuộc sống, tạo nhiều chuyển biến tích cực; nhất là trong huy động sức dân tham gia XDNTM; xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông ở các công trình dân sinh được phát huy hiệu quả,... Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam xã đã thành lập Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng theo từng công trình, chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng. Nhiệm kỳ 2019 - 2024, thực hiện giám sát 92 công trình; 226 cuộc giám sát, các công trình xây dựng trên địa bàn theo kế hoạch. Qua giám sát không có công trình vi phạm, đơn vị thi công đã thực hiện đúng theo quy định trong bảng thiết kế.

Đến cuối năm 2023, xã còn 41 hộ nghèo, chiếm 1,25%; 76 hộ cận nghèo, chiếm 2,32%/tổng số hộ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 69,41 triệu đồng/năm (tăng hơn 16,95 triệu đồng so với năm 2019). Xã có 100% ấp đạt chuẩn ấp NTM, trong đó có 03/07 ấp đạt NTM kiểu mẫu (ấp Ngãi Nhì, ấp Giồng Nổi và ấp Bưng Lớn A) và được UBND tỉnh công nhận xã đạt NTM nâng cao vào năm 2021. Hiện trên địa bàn xã có 01 mô hình “Cơ sở tôn giáo gắn với khu dân cư tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” tại chùa Cây Xanh (Kom Băng Bát), ở ấp Ngọc Hồ. Vận động Nhân dân thực hiện mô hình đèn đường năng lượng mặt trời theo các tuyến đường huyện trên địa bàn xã được 369 trụ, với số tiền trên 500 triệu đồng.

Bài, ảnh: HỮU HUỆ

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/doi-song-xa-hoi/ubmttq-viet-nam-xa-tam-ngai-quan-tam-ho-tro-cham-lo-cho-cong-dong-ve-nha-o-36417.html