Uber đang thất thế trên thị trường toàn cầu

Uber chính thức rút khỏi thị trường Nga và đồng ý sáp nhập với Yander.Taxi – Công ty con của hãng Yandex - vốn là công cụ tìm kiếm tương tự như Google tại Nga.

Chú thích ảnh: Đội xe khổng lồ gồm 15.000 chiếc của Yandex.Taxi đã "hạ gục" Uber

Theo Quartz Media, thỏa thuận này có giá trị tương đương 3,7 tỷ USD với 59,3% do Yandex sở hữu, 36,6% là của Uber và phần còn lại là của nhân viên tại công ty mới. Quá trình góp vốn và sáp nhập sẽ tiến hành vào ba tháng cuối năm 2017.

Thỏa thuận này được xem là thất bại lớn thừ hai của Uber sau khi ứng dụng gọi xe qua điện thoại di động này lỗ 1 tỷ USD mỗi năm và buộc phải bán mình cho hãng Didi Chuxing của Trung Quốc.

Được biết, dịch vụ gọi xe qua điện thoại di động gặp nhiều rắc rối trên thị trường toàn cầu. Tại Trung Quốc, Uber đã chật vật đối phó với nạn xảo quyệt của tài xế, hệ thống giao thông phức tạp và một môi trường pháp lý không hoàn hảo như San Francisco – nơi khởi nguồn của Uber. Tại châu Âu, các dịch vụ thân thiện và luật về lao động buộc Uber phải đóng cửa. Tại Brazil, Uber đã cố gắng chấp nhận tiền mặt thay vì sử dụng thẻ tín dụng nhưng lại “ngã ngựa” với nạn cướp của và hãm hiếp do tài xế của họ gây ra. Tại Nga, công nghệ bản đồ của Uber lại không thể địch lại Yandex để giúp tài xế và hành khách thoát khỏi tình trạng tắt nghẽn giao thông của thủ đô Moscow.

Ricky Hồ (Theo Quartz Media, 7/2017)

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/uber-dang-that-the-tren-thi-truong-toan-cau-d59815.html