U23 Việt Nam giải bài toán 'không chiến'

Dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn, đội tuyển U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ cải thiện khả năng 'không chiến' trước khi tham dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2024

Từ năm 2023, đội tuyển Việt Nam và cấp độ U23 quốc gia đều không có thành tích tốt ở đấu trường quốc tế, thường phải nhận thất bại khi so tài với những đối thủ nhỉnh hơn về thể trạng, thể hình. Theo thống kê mới nhất, chiều cao trung bình của tuyển thủ Việt Nam vào khoảng 1,754 m.

Ở khu vực Đông Nam Á, Thái Lan, Indonesia và Malaysia đang sở hữu dàn tuyển thủ có chiều cao lý tưởng cùng thể lực bền bỉ. Ở những lần so tài gần nhất thuộc cấp độ U23 lẫn tuyển quốc gia, Việt Nam thường bộc lộ khuyết điểm khi "không chiến" và bị các đội bóng này tận dụng để giành chiến thắng trong những tình huống cố định.

U23 Việt Nam phấn đấu vượt qua vòng bảng tại Giải U23 châu Á 2024 (Ảnh: VFF)

Trong danh sách 27 cầu thủ đội dự tuyển U23 Việt Nam vừa được HLV Hoàng Anh Tuấn triệu tập, chuẩn bị cho vòng chung kết Giải U23 châu Á 2024, có đến 9 cầu thủ cao trên 1,8 m rải đều cả 3 tuyến, hoàn toàn khác với thời người tiền nhiệm Troussier. Với bộ khung hiện tại, U23 Việt Nam được giới chuyên gia đánh giá cao về chất lượng chuyên môn, sẽ cải thiện khả năng chơi bóng dài, bóng bổng trước các đối thủ mạnh.

Ở vị trí "gác đền", thủ thành Trần Trung Kiên sở hữu chiều cao 1,91 m, ngang với Filip Nguyễn và được đánh giá cao trong các tình huống tranh chấp, cản phá bóng bổng. Thủ môn trưởng thành từ lớp năng khiếu của CLB Hoàng Anh Gia Lai nổi bật khi thi đấu ở các giải trẻ quốc gia và được HLV Hoàng Anh Tuấn gọi lên tuyển U23 Việt Nam tham dự Giải U23 Đông Nam Á 2023 diễn ra ở Thái Lan. Tuy có thể hình lý tưởng nhưng Trung Kiên ít được ra sân thi đấu vì hạn chế ở khả năng phản xạ, phán đoán tình huống. Ngoài ra, Trung Kiên cũng ít kinh nghiệm thi đấu hơn so với 2 đồng nghiệp Quan Văn Chuẩn và Nguyễn Văn Việt (đều cao trên 1,8 m).

Trong khi đó, hàng thủ U23 Việt Nam có bộ đôi trung vệ Nguyễn Thành Khải - Lương Duy Cương đều cao trên 1,8 m. Thành Khải và Duy Cương đang khoác chung màu áo SHB Đà Nẵng và bổ trợ tốt cho nhau về khả năng phòng ngự. Với chiều cao 1,87 m, Thành Khải mạnh khi "không chiến" còn Duy Cương giàu kinh nghiệm thi đấu, nhạy bén ở khả năng phán đoán tình huống, đua tốc độ và hỗ trợ bọc lót cho đồng đội.

Lương Duy Cương cho biết anh và đồng đội đã chuẩn bị rất kỹ cho những tình huống chống bóng bổng, bóng cố định. "Thời gian tập trung lần này ngắn hơn, các cầu thủ đa phần cũng không được thi đấu nhiều nên ở những buổi tập vừa qua, ban huấn luyện chú trọng củng cố nền tảng thể lực, đấu pháp chiến thuật" - trung vệ 22 tuổi cho biết.

Dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn, hàng tiền vệ và tiền đạo của U23 Việt Nam cũng sở hữu nhiều cầu thủ cao to. Văn Trường, Vĩ Hào, Đình Bắc, Văn Tùng và Nguyên Hoàng có thế mạnh về "không chiến" cũng như khả năng càn lướt, thoát pressing. Tuy nhiên, điểm yếu của dàn cầu thủ trẻ là ở khả năng dứt điểm kém hiệu quả và ít được thi đấu tại V-League.

Với 1/3 lực lượng cầu thủ có chiều cao trên 1,8 m, HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ tìm được phương án cải thiện khả năng chơi bóng bổng cho tuyển U23 Việt Nam. Ở giải đấu tầm cỡ châu lục, có nhiều đội bóng mạnh về lối chơi tấn công hiện đại, U23 Việt Nam không dễ hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng. Nhưng kết quả những màn so tài với đối thủ mạnh sẽ giúp đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn rút kinh nghiệm và mạnh mẽ hơn ở chặng đường phía trước.

U23 Việt Nam đã di chuyển sang Qatar tập huấn vào ngày 8-4 và sẽ có một trận đấu giao hữu với U23 Jordan vào ngày 10-4, trước khi chính thức tham dự Giải U23 châu Á 2024.

Giải U23 châu Á 2024 diễn ra tại Qatar từ ngày 15-4 đến 3-5. Tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng U23 Uzbekistan, Kuwait và Malaysia. U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Kuwait vào ngày 17-4, U23 Malaysia ngày 20-4 và U23 Uzbekistan ngày 23-4.

TƯỜNG PHƯỚC

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/u23-viet-nam-giai-bai-toan-khong-chien-196240408212649872.htm