U22 Việt Nam thiệt đơn thiệt kép trước trận gặp Mexico

Chuẩn bị chạm trán U22 Mexico, U22 Việt Nam vướng phải phải nhiều khó khăn.

15h chiều nay, U22 Việt Nam có trận đấu thứ 2 tại giải tứ hùng trên đất Vũ Hán - Trung Quốc, gặp U22 Mexico. Xét về tiếng tăm, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn rõ ràng không thể sánh với đối thủ Trung Mỹ. Chưa hết, trước khi cuộc so tài này diễn ra, chúng ta còn chịu nhiều thiệt thòi.

U22 Việt Nam từng cầm hòa Trung Quốc dù bị dẫn bàn.

Trên phương diện chuẩn bị, U22 Việt Nam có vỏn vẹn đúng 4 ngày rèn quân. Vẫn biết đây chỉ là giải đấu giao hữu, nhưng quãng thời gian ít ỏi đó gây khó cho công tác lắp ghép đội hình, luyện tập các miếng đánh. Thậm chí, trước khi chốt danh sách, ông Hoàng Anh Tuấn còn mất Minh Vương vì chấn thương, mất Quang Hải vì vấn đề thể lực.

Thành phần U22 Việt Nam hiện nay, nòng cốt là các gương mặt U19 từng giành vé vào bán kết giải châu Á cách đây chưa lâu. Điều này đồng nghĩa, phần đông cầu thủ đang có nền tảng thể lực không ở trạng thái tốt nhất. Chính nhà cầm quân gốc Khánh Hòa cũng phải thừa nhận điều này sau trận đấu ra quân với chủ nhà Trung Quốc.

Một yếu tố khách quan khác đang khiến U22 Việt Nam chịu nhiều thiệt thòi đó là thời tiết. Được biết, tại Vũ Hán đang là mùa đông, nhiệt độ thường ở mức 8-10 độ C, khắc nghiệt hơn nhiều so với trong nước. Công tác tập luyện vì thế bị ảnh hưởng một cách tiêu cực.

U22 Mexico được đánh giá là đội bóng mạnh nhất giải.

Về vấn đề lực lượng, so với thầy trò Hoàng Anh Tuấn, U22 Mexico trên “cơ” hoàn toàn. Trong tay HLV Arteaga có 2 cầu thủ từng cùng U20 Mexico dự U20 World Cup 2015 tại New Zealand: hậu vệ Osvaldo Rodriguez và tiền đạo Alejandro Diaz.

Hầu hết những cầu thủ của U22 Mexico dự giải giao hữu lần này cũng đều đang thi đấu cho các đội bóng mạnh tại giải vô địch quốc nội. Trong khi đó, U22 Việt Nam mất nhiều quân bài quan trọng vì bận phục vụ ĐTQG.

Theo thống kê, U22 Mexico mang tới Trung Quốc 19 cầu thủ, bao gồm 6 cầu thủ sinh năm 1995, 12 cầu thủ sinh năm 1996 và 1 cầu thủ sinh năm 1998. Phần mình, HLV Hoàng Anh Tuấn có trong tay 24 cầu thủ: 8 cầu thủ sinh năm 1995, 7 cầu thủ sinh năm 1996, 5 cầu thủ sinh năm 1997, 3 cầu thủ sinh năm 1998 và 1 cầu thủ sinh năm 1999. Xét trên tương quan, thành phần của U22 Việt Nam vẫn trẻ hơn U22 Mexico và cơ hội để chúng ta làm nên bất ngờ là không cao.

U22 Mexico hiện nay không sở hữu thể hình quá lý tưởng, nhưng chơi kỹ thuật, lại khá tốc độ. Ở trận ra quân, họ nhẹ nhàng đả bại U22 Uzbekistan 2-0 bằng một thế trận áp đảo.

Với những phân tích nói trên, muốn có một kết quả tốt trước đối thủ Trung Mỹ, U22 Việt Nam sẽ phải rất nỗ lực.

Xem lại U22 Trung Quốc 1-1 U22 Việt Nam:

*Báo điện tử Người Đưa Tin sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu này. Mời quý độc giả quan tâm đón xem!

Trần Anh

(Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/u22-viet-nam-thiet-don-thiet-kep-truoc-tran-gap-mexico-a305912.html