U22 Indonesia, 'trí khôn của… U22 Việt Nam đây'

Là liều thuốc thử mạnh đối với thầy trò HLV Hữu Thắng và nếu chiến thắng, U22 Việt Nam sẽ có tấm vé bán kết đầu tiên của bảng B.

Trận hòa 1-1 với U22 Thái Lan trận ra quân ở SEA Games 29 có thể là một cơ sở để tham khảo khi đánh giá sức mạnh của U22 Indonesia và khiến các cầu thủ U22 Việt Nam ý thức hơn nữa về sự tôn trọng dành cho đối thủ. Tuy nhiên, trước một Thái Lan thời “hậu Kiatisak” chơi khá rời rạc và có phần thiếu khát vọng, trận hòa đó cũng không nói lên nhiều điều.

Những gì U22 Indonesia thể hiện sau 3 trận đấu ở vòng bảng, cơ bản là những đặc điểm quen thuộc, với các cầu thủ nhanh mạnh, tốc độ và lối chơi khá đơn giản. Họ gần như là sự tương phản với đội bóng của HLV Hữu Thắng.

Công Phượng đang có phong độ cao. Ảnh: D.PU22 Việt Nam, không quá khi là một phiên bản khác của HAGL. Với bộ khung mà quân HAGL nắm giữ tới quá nửa đội hình với nguyên tuyến giữa cùng hàng công, điểm mạnh nhất của thầy trò HLV Hữu Thắng là sự chủ động, khả năng kiểm soát bóng nhờ nhiều cầu thủ có kỹ năng cầm bóng và phối hợp nhóm nhuần nhuyễn, ăn ý.

Trong cách chơi của U22 Việt Nam mà HLV Hữu Thắng xây dựng, nguyên tắc cầm giữ bóng là tối quan trọng. Thế nên, đây cũng chính là chìa khóa quyết định sự thành bại trước Indonesia.

Thể hình, thể lực và sức mạnh, U22 Indonesia sẽ tranh chấp rát, tìm cách chia cắt và không để khoảng trống cho U22 Việt Nam chơi bóng, đó là điều nhìn thấy trước. Vấn đề là Tuấn Anh – Xuân Trường và các đồng đội có thể chơi theo cách của mình như thế nào.

HLV Hữu Thắng cho thấy sự toan tính hợp lý. Ảnh: D.PNếu xem trận đấu với U23 Hàn Quốc ở vòng loại U23 Châu Á là một lát cắt để tham khảo, có nhiều lý do để thấy rằng U22 Việt Nam hoàn toàn có thể tự tin với thứ vũ khí của mình trước U22 Indonesia.

Đó là trận đấu HLV Hữu Thắng chơi một canh bạc mạo hiểm, khi chủ động cầm bóng và sẵn sàng tấn công chứ không phòng ngự trước đối thủ mạnh. U22 Việt Nam đã thành công, cả về mặt ý đồ chiến thuật, thế trận lẫn cơ hội tạo ra để giải quyết trận đấu và khiến U23 Hàn Quốc gặp khó.

Rất tiếc, sai sót của thủ môn Tiến Dũng rồi một khoảnh khắc mất tập trung khi trung vệ Tiến Dũng bị đau rời sân khiến U22 Việt Nam thua 2 bàn đơn giản.

Công Phượng đang có phong độ tốt và thực sự là nguồn cản hứng cho các đồng đội. Văn Toàn đã có bàn thắng để giải tỏa cho chính bản thân mình. Tuấn Anh có một trận đấu hay khi được giao vai chính ở tuyến giữa trong chiến thắng 4-0 trước U22 Philippines. Và trận đấu tối nay (22.8), Xuân Trường sẽ trở lại để bộ đôi tiền vệ trung tâm này tái hợp.

Việc tính toán “tẩy thẻ” của Xuân Trường, Văn Hậu là để chuẩn bị cho trận đấu quyết định với U22 Indonesia. U22 Việt Nam có đội hình mạnh nhất, có sự chuẩn bị tốt nhất với 3 trận đấu với các đối thủ yếu hơn để có những chiến thắng làm “bàn đạp”.

Cầm bóng chơi, phô diễn kỹ thuật và thể hiện sự khôn ngoan, đó là điều HLV Hữu Thắng quán triệt với các cầu thủ trước trận đấu với U22 Indonesia. Và U22 Việt Nam ở thế tĩnh, không chịu áp lực phải nhao lên tấn công kiếm tìm chiến thắng trước đối thủ này.

Tất nhiên, để thắng U22 Indonesia thì không hề đơn giản nhưng với con người, yếu tố tâm lý và những gì có trong tay, chẳng có lý do để nghi ngờ khả năng giành 3 điểm của thầy trò HLV Hữu Thắng.

Cứ chờ xem, khi Công Phượng đang thăng hoa và U22 Việt Nam đã có sự sẵn sàng cho thách thức mang tên U22 Indonesia.

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia sẽ diễn ra lúc 19h45 tối nay (22.8) và được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN U22 VIỆT NAM: Minh Long; Văn Hậu, Tiến Dũng, Duy Mạnh, Văn Thanh; Hồng Duy, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn; Công Phượng, Đức Chinh.

Xem lại pha solo ngoạn mục của Công Phượng (Nguồn: VTV):

GIANG ANH

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/u22-indonesia-tri-khon-cua-u22-viet-nam-day-550600.ldo