U22 Đông Timor tạo 'địa chấn' trước U22 Hàn Quốc

Khi bước vào trận gặp U22 Hàn Quốc, U22 Đông Timor chỉ đặt mục tiêu để thua càng ít bàn càng tốt. Thế nhưng trong một ngày thi đấu quật khởi, họ đã làm được nhiều hơn thế, khi cầm hòa “đại gia” này với tỷ số 0-0.

Lượt trận đầu tiên bảng I vòng loại U23 châu Á 2017, U22 Đông Timor thua U22 Việt Nam 0-4, trong khi U22 Hàn Quốc vùi dập U22 Macao tới 10-0. Lượt trận thứ 2, U22 Đông Timor đụng U22 Hàn Quốc. Xét về đẳng cấp, chỉ số chiều cao, thể lực và những cá nhân có khả năng tạo đột biến trong đội hình, U22 Hàn Quốc đều vượt trội so với U22 Đông Timor.

U22 Hàn Quốc thi đấu đầy bế tắc trước U22 Đông Timor.

Chẳng khác nhiên khi bước vào trận gặp U22 Hàn Quốc, HLV Kim Shinhwan và các học trò chỉ đặt mục tiêu thua càng ít bàn càng tốt. Thế nhưng trong một ngày thi đấu quật khởi, U22 Đông Timor đã tạo ra bất ngờ cực lớn khi cầm hòa “đại gia” bóng đá Đông Á với tỷ số 0-0.

Trong suốt hiệp 1, U22 Đông Timor đã chơi phòng ngự số đông, không ngại va chạm để ngăn chạn các đường lên bóng của U22 Hàn Quốc. Họ đã thành công với lối chơi này khi khiến đội bóng xứ sở Kim chi không có lấy cơ hội dứt điểm thực sự nguy hiểm nào. Bước sang hiệp 2, HLV Kim Shinhwan tiếp tục chỉ đạo các học trò chơi phòng ngự phản công và ông đã có thể nở nụ cười trước đội bóng đồng hương khi tỷ số 90 phút là 0-0.

Ngoài trừ ĐTQG từng có giai đoạn thanh hoa khi triệu tập tới 6-7 cầu thủ gốc Brazil vào đội hình, thì đây chính là điểm số lịch sử của bóng đá trẻ Đông Timor trước một đội bóng hàng đầu châu Á. Rõ ràng HLV Kim Shinhwan có lý khi nói rằng, khi U22 Đông Timor gặp lại U22 Việt Nam tại vòng bảng SEA Games 2017, mọi thứ sẽ khác.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/u22-dong-timor-tao-dia-chan-truoc-u22-han-quoc-789620.html