U19 Việt Nam - U19 Đông Timor: Khi lòng tự tôn bị tổn thương

Thua đậm trước Australia tại trận bán kết U19 ĐNA, U19 Việt Nam buộc phải gặp U19 Đông Timor trong trận tranh hạng 3 diễn ra vào lúc 16h00 ngày 24/9.

Thua 2-5 trước Australia ở bán kết nên U19 Việt Nam sẽ phải gặp lại Đông Timor ở trận tranh HCĐ. Thực tế, màn thể hiện rời rạc ở bán kết của ĐT U19 Việt Nam khiến NHM khá thất vọng.

Ngay cả HLV Hoàng Anh Tuấn cũng không thể đưa ra lời giải thích thỏa đáng, dù trước đấy đã có sự chuẩn bị với những kết quả rất tốt ở các trận đấu giao hữu.

Thắng Đông Timor tại trận tranh giải ba, U19 Việt Nam sẽ gỡ gạc được hình ảnh.

Thêm vào đó, thất bại của các cầu thủ U19 Việt Nam đến đúng vào thời điểm mà U16 Việt Nam vừa đánh bại đối thủ Kyrgyzstan để giành vé vào tứ kết giải U16 châu Á 2016 đang diễn ra tại Ấn Độ lại càng khiến NHM phải so sánh giữa hai đội tuyển này.

Có chiến thắng trong trận tranh giải ba với Đông Timor sẽ là một cứu cánh cho U19 Việt Nam. Nếu thắng đậm, thắng thuyết phục ở trận đấu này, họ sẽ ít nhiều có lại được sự thông cảm và niềm tin từ NHM.

Đây không phải là nhiệm vụ gì đó quá khó khăn vì ở lần gặp nhau trước tại vòng bảng, đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn đã thắng dễ dàng.

Một chiến thắng đậm và đẹp sẽ là món quà tri ân tốt nhất của các cầu thủ U19 gửi tới NHM.

Vấn đề lớn nhất lúc này là làm sao phải chuẩn bị được tâm lý cho thật tốt, vấn đề vốn luôn rất nan giải với các đội bóng trẻ. Bước vào trận đấu với Đông Timor này, HLV Hoàng Anh Tuấn chắc chắn sẽ lại có những sự thay đổi về lực lượng.

Tuyến giữa, Thanh Hậu nhiều khả năng sẽ được sử dụng bởi các cầu thủ Đông Timor không có thể hình to cao và cũng không quá mạnh nên việc bố trí cầu thủ HAGL này đá ngay từ đầu là hoàn toàn hợp lý và xung quanh anh có thể là Tiến Anh, Anh Tỷ và Hoàng Nam.

Hai cánh sẽ là Minh Dĩ và Trọng Hóa, đây là dàn tiền vệ vừa có khả năng tranh chấp lại chơi tấn công khá đa dạng nhờ biết điều tiết bóng và có kỹ thuật khá ổn.

Tiến Linh và Đức Chinh nhiều khả năng sẽ được sát cánh cùng nhau trên hàng công của U19 Việt Nam trong trận đấu cuối.

Mặc dù đang có nhu cầu ghi bàn nhưng chắc chắn là HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ vẫn áp dụng sơ đồ 4-5-1 với Đức Chinh hoặc Tiến Linh đá cao nhất.

Đã biết Đông Timor chơi thế nào, mạnh yếu ở đâu nên lần gặp này U19 Việt Nam sẽ biết phải làm như thế nào để chọc thủng lưới đối thủ. Tuy nhiên, ông Tuấn cũng có chút lo là vì trận thua Australia ở trận bán kết vừa qua chắc chắn ảnh hưởng không ít đến tinh thần thi đấu của các cầu thủ.

Vậy nên trong buổi tập chiều qua, HLV Hoàng Anh Tuấn đã có những liệu pháp giải tỏa áp lực nhằm giúp các học trò bước vào trận đấu với sự hưng phấn cao nhất.

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-thao/u19-viet-nam-u19-dong-timor-khi-long-tu-ton-bi-ton-thuong-757965.html