U19 Nhật Bản lần đầu vô địch châu Á sau 57 năm

U19 Nhật Bản lần đầu tiên vô địch giải U19 châu Á sau khi đánh bại U19 Saudi Arabia bằng loạt sút luân lưu.

(Ảnh: AFC)

U19 Nhật Bản tiến vào trận chung kết giải châu Á với thành tích không phải nhận bàn thua nào. U19 Saudi Arabia cũng không phải là đội bóng có thể ghi bàn vào lưới thủ môn Ryosuke Kojima ở trận đấu tranh ngôi vô địch, dù họ sở hữu 2 chân sút tốt nhất giải là Sami Al-Najai và Abdulrahman Al-Yami (mỗi người 4 bàn).

90 phút và 2 hiệp phụ của cuộc so tài diễn ra hấp dẫn với nhiều cơ hội được tạo ra, nhưng không bên nào ghi được bàn thắng. Hai đội cần tới loạt luân lưu để phân định thắng thua.

Đến lượt sút thứ tư, Saudi Arabia là đội mắc sai lầm trước khi Abdulla Magrashi dứt điểm vọt xà, trao cơ hội cho Koki Ogawa. Tiền đạo đang khoác áo Jubilo Iwata không cho đối thủ có cơ hội sửa sai khi thực hiện thành công cú đá cuối cùng của đội nhà.

U19 Nhật Bản giành chiến thắng chung cuộc 5-3 sau loạt luân lưu và lần đầu tiên vô địch đấu trường châu lục sau 57 năm với 18 lần tham dự giải đấu.

Phát biểu sau chiến tích của U19 Nhật Bản, HLV Atsushi Uchiyama cho biết: "Không dễ để có thành quả tức thời trong việc phát triển bóng đá trẻ. Bạn cần nhiều thời gian để đạt được những kết quả và năm nay với chức vô địch giải U23 và U19 chúng tôi đã chứng tỏ được Nhật Bản đang làm tốt.

Nhưng đây không phải là điểm dừng, chúng tôi sẽ duy trì điều đó. Đây là một phần của kế hoạch dài hạn.

Tôi nghĩ chúng ta chỉ có thể nhận ra sự tiến bộ của các cầu thủ khi gặp những đối thủ mạnh và trải qua những trận đấu thực sự khó khăn. Với tương lai, với những cầu thủ sẽ chơi ở Olympic và các giải quốc tế khác, điều này là tốt cho họ. Bạn phải luôn nghĩ trong đầu rằng bạn có thể tiến bộ hơn nữa và phải tiếp tục thử thách bản thân.”

Tổng hợp diễn biến chính của trận chung kết

Như vậy giải U19 châu Á đã khép lại, ngoài đội vô địch U19 Nhật Bản và á quân U19 Saudi Arabia kể trên, U19 Việt Nam và U19 Iran chia sẻ vị trí đồng hạng ba. 4 đội tuyển này sẽ cùng với Hàn Quốc đại diện cho châu Á tham dự giải U20 thế giới diễn ra vào mùa hè năm sau.

Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải thuộc về tiền vệ Ritsu Doan của U19 Nhật Bản. Anh là cầu thủ đầu tiên của đất nước mặt trời mọc nhận giải thưởng này sau Shinji Ono năm 1998. Dù vậy anh tỏ ra chưa thật sự hài lòng với màn trình diễn của bản thân.

Ritsu Doan nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất (Ảnh: AFC)

“Tôi rất bất ngờ khi tên mình được gọi lên cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất vì tôi nghĩ là mình chưa chơi tốt trong suốt giải đấu", tiền vệ 18 tuổi cho biết.

"Tôi nghĩ tôi đã giành được nó không phải nhờ bản thân mình mà là đây là thành quả của cả đội và tôi ghi nhận đóng góp của các đồng đội."

Anh Ngọc

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/the-thao/u19-nhat-ban-lan-dau-vo-dich-chau-a-sau-57-nam-131266