'U19 năm nay là lứa cầu thủ tốt nhất lịch sử'

Vượt qua những định kiến về lối chơi, chiến công lọt tứ kết của U19 Việt Nam đã đủ làm rung động cả những cổ động viên khó tính nhất trên cả nước.

Tối 20/10, các cầu thủ U19 Việt Nam đã có trận hòa đầy quả cảm trước U19 Iraq trong khuôn khổ vòng bảng giải vô địch U19 châu Á. Theo đó, U19 Việt Nam đã giành được 5 điểm sau 3 lượt trận, xếp thứ 2 tại vòng bảng (hơn U19 UAE 1 điểm). Kết quả này là vừa đủ để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn góp mặt ở tứ kết.

Có thể khẳng định thành quả này không khác gì một kỳ tích với các cầu thủ U19 Việt Nam. Trước giải, không nhiều người kỳ vọng vào khả năng đi tiếp của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Phần vì đội không được đánh giá cao như lứa U19 của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường; phần vì U19 Việt Nam rơi vào bảng đấu khó.

Lối chơi hợp lý

Vẫn có những ý kiến về lối chơi nhưng không thể phủ nhận U19 Việt Nam đã có một trận đấu hết sức khoa học. Trước một đối thủ được đánh giá mạnh hơn về mọi mặt, HLV Hoàng Anh Tuấn đã rất sáng suốt lựa chọn lối chơi phòng thủ chặt chẽ nhằm hạn chế tối đa cơ hội của đội bạn. Đây được cho là giải pháp hợp lý với U19 Việt Nam khi chỉ cần một trận hòa là giành quyền vào tứ kết.

Chia sẻ quan điểm, độc giả Hoàng Quốc Khánh bình luận: “Hôm qua dù U19 Việt Nam đá thủ, trận đấu không bàn thắng nhưng xem vẫn hấp dẫn vì HLV đã xây dựng thế trận phòng ngự rất khoa học. Tuy phạm lỗi nhiều nhưng cũng cần thiết và ở mức vừa phải ngoài vòng 16,5 m".

Nhiều độc giả cũng khen ngợi tinh thần chiến đấu của các chàng trai Việt khi bày tỏ suy nghĩ trận tứ kết U19 Việt Nam nên dùng chiến thuật này nhưng cần thêm các pha phản công sắc sảo.

U19 Việt Nam đã chơi đầy quyết tâm nhưng không kém phần khoa học.

Đây cũng là những suy nghĩ của nick name Tran Thanh khi bình luận: “Đá với đội bóng mạnh hơn, lại là trận nắm quyền tự quyết, lối chơi có thể không đẹp nhưng nó là thích hợp nhất lúc này". Thành viên này cho biết, nếu khán giả muốn đẹp mắt cũng nên chờ đợi. "Thêu hoa dệt gấm với đối thủ trên cơ chỉ tự chuốc lấy thất bại, biết mình biết ta mới có bất ngờ, làm nên lịch sử”, anh viết.

Lối đá phòng ngự số đông của U19 Việt Nam không được lòng những người yêu bóng đá đẹp nhưng không thể phủ nhận hiệu quả của nó. Bằng chứng là suốt vòng bảng, U19 Việt Nam chỉ để thủng lưới 2 lần.

Có cùng suy nghĩ, bạn đọc Cuong Tran cho hay: “Công nhận lứa này thi đấu rất hiện đại, tích cực di chuyển không bóng, áp sát ngay khi mất bóng, lùi về nhanh khi đối thủ tấn công. Chỉ cần điều này thôi các em đã khá hơn 90% cầu thủ nội tại V-league hiện nay rồi”.

Lứa U19 xuất sắc nhất lịch sử

Không được đánh giá cao bằng những lứa U19 trước nhưng thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn lại làm nên kỳ tích lọt vào tứ kết U19 châu Á - điều mà những lứa U19 trước đây chưa từng làm được.

Chiến công này của U19 Việt Nam thực sự đã làm nức lòng người hâm mộ. Chia sẻ niềm vui với Zing.vn, rất nhiều độc giả đã thể hiện tình yêu và niềm tin vào lứa U19 do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt.

Bạn đọc Phạm Chung Cang tỏ ra rất tự hào khi nói về U19 Việt Nam: “Tôi rất tự hào và đầy sung sướng khi tiếng còi mãn cuộc được cất lên. Xin chúc mừng các chàng trai trẻ, chúc mừng Hoàng Anh Tuấn. Tôi khát khao được nhìn thấy cầu thủ của chúng ta hơn thế nữa... Một lần nữa xin chúc mừng, chúng ta phải hơn thế nữa”.

Đây cũng là những suy nghĩ của bạn đọc Trương Tuấn Anh khi chia sẻ cảm xúc trước chiến thắng của Việt Nam trong giải đấu U19 châu Á. Anh cũng bày tỏ mong muốn các chàng trai sẽ tiến sâu hơn và giành quyền tham dự U20 thế giới vào năm sau.

Có thể nói tình cảm của chính là sự ghi nhận cho những công sức của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Từ chỗ luôn bị chỉ trích, U19 Việt Nam đã đi cả một quãng đường dài để cuối cùng chinh phục được tình yêu của cổ động viên.

Niềm vui của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn cũng là niềm vui của toàn thể NHM Việt Nam.

Có cùng quan điểm, độc giả Trần Thị Hạnh cho rằng U19 Việt Nam đã vượt lên sự dè bỉu, mỉa mai để mang về chiến công. “Sự so sánh là có thật. Mỉa mai là có thật. Nhưng nếu không có sự so sánh và mỉa mai ấy để thầy trò U19 Việt Nam bị động chạm đến lòng tự ái mà vươn lên vượt qua chính mình", nữ cổ động viên chia sẻ.

Nick name Phùng Đức cũng bổ sung do U19 Việt Nam đã không thi đấu thuyết phục ở các giải trước nên NHM chỉ trích cũng là điều dễ hiểu… Mong muốn của NHM, sự chỉ trích của NHM chính là vì họ rất yêu và quan tâm.

Không ít bạn đọc vinh danh những cái tên Đức Chinh, Minh Dĩ, Tiến Dũng là lứa U19 xuất sắc nhất khi đem về những chiến thắng thuyết phục cho người hâm mộ.

Kiệt Trần

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/u19-la-lua-cau-thu-xuat-sac-nhat-lich-su-post691465.html