Tỷ phú Tiêu Kiến Hoa ra tòa

Tỷ phú Canada gốc Hoa Xiao Jianhua (Tiêu Kiến Hoa), người đã mất tích ở Hong Kong vào năm 2017, đang bị đưa ra xét xử ở Trung Quốc vào ngày 4/7.

Đại sứ quán Canada tại Trung Quốc cho biết phiên tòa xét xử tỷ phú Xiao Jianhua đang diễn ra vào ngày 4/7, AFP đưa tin.

"Các quan chức lãnh sự Canada đang theo dõi chặt chẽ trường hợp này, đồng thời cung cấp dịch vụ lãnh sự cho gia đình ông Xiao Jianhua và tiếp tục gây sức ép để lãnh sự có thể tiếp cận công dân", Đại sứ quán Canada cho biết.

Đại sứ quán không nêu rõ địa điểm xét xử hay cáo buộc chống lại ông Xiao Jianhua.

Tỷ phú Canada gốc Hoa Xiao Jianhua (Tiêu Kiến Hoa), người đã mất tích ở Hong Kong vào năm 2017, đang bị đưa ra xét xử ở Trung Quốc vào ngày 4/7. Ảnh: AFP.

Doanh nhân Xiao Jianhua từng là một trong những người giàu nhất Trung Quốc. Tuy nhiên, vào tháng 1/2017, ông Xiao mất tích bí ẩn tại khách sạn Four Seasons ở Hong Kong. Theo South China Morning Post, ông bị các nhà chức trách Trung Quốc bắt giữ.

Cảnh sát Hong Kong tại thời điểm đó cho biết ông đã vượt biên sang Trung Quốc đại lục. Tập đoàn Tomorrow Group của tỷ phú Xiao sau đó cũng cho biết ông đang ở đại lục.

Tuy nhiên, các nhà chức trách Trung Quốc không đưa ra bình luận. Vụ việc trên được cho là có liên quan đến chiến dịch chống tham nhũng của Bắc Kinh.

Trước đó, truyền thông Trung Quốc cho biết chính quyền Trung Quốc đã ra lệnh bắt giữ tỷ phú Xiao từ năm 2013 vì tội gian lận tài chính.

Xuất thân trong một gia đình bình dân, ông Xiao học tại Đại học Bắc Kinh danh tiếng. Sau khi tốt nghiệp, ông lao vào ngành tài chính và thành lập Tomorrow Group. Tập đoàn này thực hiện các giao dịch cho các đại gia giàu có và quyền lực nhưng thích ẩn danh.

Năm 2012, chính quyền Trung Quốc mở chiến dịch chống tham nhũng "đả hổ diệt ruồi". Ông Xiao bị xem là một "con hổ". Theo giới chuyên gia quốc tế, Tomorrow Group bành trướng quá nhanh và đe dọa sự ổn định của hệ thống tài chính Trung Quốc.

Tuy nhiên, một số tờ báo đưa tin ông Xiao bị bắt vào thời điểm các đặc vụ Trung Quốc đại lục không được phép hoạt động ở Hong Kong. Điều này đã làm dấy lên nỗi sợ hãi về việc một số người dân có thể bỗng nhiên mất tích.

Những lo ngại này là cốt lõi của các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ làm rung chuyển Hong Kong vào năm 2019, được gây ra bởi dự luật dẫn độ của các nhà chức trách.

Minh An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ty-phu-tieu-kien-hoa-ra-toa-post1332465.html