Tỷ phú Adani thuê nhân sự toàn cầu để đại tu khu ổ chuột ở Mumbai

Liên doanh của tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani và cơ quan cải tạo khu ổ chuột của Mumbai đã thuê một đội ngũ toàn cầu để tái phát triển khu Dharavi, một bước quan trọng trong việc xây dựng lại một trong những khu ổ chuột lớn nhất châu Á trong bối cảnh phản đối dự án ngày càng tăng.

Dharavi, có diện tích bằng khoảng 3/4 Công viên Trung tâm của New York. Đây là khu vực đông đúc, là nơi sinh sống của hàng nghìn gia đình nghèo trong những khu nhà chật chội ở trung tâm thủ đô tài chính của Ấn Độ. Nhiều người dân không có nước sinh hoạt hoặc nhà vệ sinh sạch sẽ. Nơi đây từng là bối cảnh trong bộ phim “Triệu phú ổ chuột” của đạo diễn Danny Boyle giành giải Oscar năm 2008.

Xây dựng lại khu ổ chuột này là một nhiệm vụ lớn lao, được đưa ra lần đầu tiên vào những năm 1980.

Toàn cảnh Dharavi, một trong những khu ổ chuột lớn nhất châu Á. (Nguồn: Reuters/Niharika Kulkarni/File Photo)

Chính quyền bang Maharashtra vào tháng 7 đã phê duyệt gói thầu trị giá 619 triệu USD của tỷ phú Adani để tái phát triển khu vực có diện tích 253 ha và được các quan chức mô tả là “kế hoạch đổi mới đô thị lớn nhất thế giới”.

Liên doanh Dự án Tái phát triển Dharavi (DRPPL) cho biết vào ngày hôm qua (1/1) rằng họ đang hợp tác với kiến trúc sư Hafeez Contractor, người đã thực hiện nhiều dự án nhà ở xã hội, cùng công ty thiết kế Sasaki của Hoa Kỳ và công ty tư vấn Buro Happold của Anh để tái phát triển khu ổ chuột này.

DRPPL được thành lập vào tháng 7 và việc thuê đội ngũ toàn cầu có ý nghĩa quan trọng vì nó xuất hiện trong bối cảnh có cáo buộc từ một nhà thầu đối thủ rằng các đồng minh của Thủ tướng Narendra Modi đã dành sự ưu tiên cho tỷ phú Adani trong khi người dân lo lắng về khả năng hiện thực hóa dự án trong bối cảnh tài chính gặp khó khăn.

Trước đó, tỷ phú Adani đã trúng thầu dự án tái thiết khu ổ chuột Dharavi. Công ty con chuyên phụ trách về bất động sản của Adani là nòng cốt trong liên danh cùng với cơ quan phục hồi khu ổ chuột của thành phố Mumbai để triển khai dự án.

Việc Adani thắng thầu trong dự án này cũng vấp phải các rắc rối pháp lý ngay từ ban đầu. Đối thủ của Adani là công ty SecLink Technologies Corporation có trụ sở tại Dubai đã đệ đơn kiện ra tòa vì cho rằng bị xử thua không công bằng. SecLink cáo buộc chính quyền bang Maharastra đã hủy bỏ không đúng quy trình đợt đấu thầu ban đầu vào năm 2018 và khởi động lại toàn bộ vòng đấu thầu để trao chiến thắng cho Adani. Tuy nhiên, chính quyền bang này và Adani phủ nhận mọi cáo buộc.

Hàng ngàn cuộc biểu tình đã tuần hành về phía văn phòng của Adani ở Mumbai vào tháng trước để lên tiếng phản đối kế hoạch tái phát triển của ông.

Hồng Vân (Theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/ty-phu-adani-thue-nhan-su-toan-cau-de-dai-tu-khu-o-chuot-o-mumbai-post279398.html