Tỷ lệ thất nghiệp cao, nhiều cử nhân chọn làm giúp việc

Hiện tỷ lệ thất nghiệp của sinh viên Trung Quốc đang cao ở mức báo động. Do đó, nhiều cử nhân sau khi tốt nghiệp ĐH đã chọn cách đi làm giúp việc hoặc lao động chân tay.

Đặng Quân, 21 tuổi, trở về Hồ Nam (Trung Quốc) sau khi bị một công ty điện ảnh và truyền hình ở Thâm Quyến cho nghỉ việc. Hiện tại, người này đang làm công việc liên quan đến ngành dịch vụ gia đình. Trong quá trình thử việc, anh kiếm được 2.000 NDT/tháng (6,6 triệu đồng).

“Tình hình việc làm ngày càng trở nên khó khăn, thật khó để tìm được công việc ổn định”, Đặng Quân - một trong số 11,58 triệu sinh viên tốt nghiệp gia nhập thị trường lao động của Trung Quốc năm nay, cho biết.

Làm việc trong ngành dịch vụ gia đình, mỗi ngày Đặng Quân bắt đầu từ 9h đến 17h30, bao gồm cả thời gian nghỉ trưa 2 tiếng. "Công việc hàng ngày mệt mỏi khiến tôi bị đau lưng, nhưng dù sao cũng tốt hơn so với việc ở các nhà hàng”, Đặng Quân nói.

Sau khi kết thúc thời gian thử việc, thu nhập bình quân mỗi tháng của Đặng Quân khoảng 2.500 NDT (8,2 triệu đồng). Anh cho biết, những người trẻ có thể coi công việc này như một bước chuyển tiếp, để tích lũy kinh nghiệm và kỹ năng.

Sinh viên Trung Quốc tốt nghiệp ĐH. Ảnh minh họa: SCMP.

Theo IiMedia Research, khoảng 93,8% người tiêu dùng ở Trung Quốc đã sử dụng dịch vụ giúp việc trong năm 2022 và sẽ tiếp tục tăng cao thời gian tới. Hiện tại, nhiều người ở độ tuổi 20 bắt đầu gia nhập các doanh nghiệp dịch vụ gia đình. Trước đây, lao động của các công ty giúp việc nhà chủ yếu là người trung niên.

"Người trẻ có lợi thế về thể chất và kỹ năng giao tiếp. Do đó, họ hiểu rõ nhu cầu của khách hàng", cô Dương Xuân Mai, 33 tuổi, chuyên cung cấp dịch vụ dọn nhà ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc cho biết.

Người này tiết lộ thêm, trong ngành dịch vụ gia đình, người lao động có môi trường làm việc thân thiện, giờ giấc linh hoạt và mức lương cao từ 7.000-8.000 NDT mỗi tháng (23-26 triệu đồng).

Hiện tại, có nhiều sinh viên mới ra trường làm việc tại công ty của cô. Theo chia sẻ, hầu hết những người này đều gặp khó khăn trong quá trình tìm kiếm việc làm.

"Người trẻ có tinh thần trách nhiệm và sức chịu đựng cao khi làm công việc dọn vệ sinh. Đó là lý do chúng tôi ưu tiên họ trong quá trình tuyển dụng", cô nói thêm.

Vân Đóa, 26 tuổi, là cử nhân ĐH Sư phạm Quý Châu ngành Khoa học Chính trị và Hành chính công. Cô đang làm giúp việc tại một gia đình ở Quảng Đông, Trung Quốc. Người này hy vọng trả hết nợ khi làm giúp việc, bởi sẽ tiết kiệm được tiền thuê nhà và chi phí ăn uống.

"Lựa chọn đầu tiên của tôi không phải làm giúp việc. Sau giai đoạn này, tôi mong muốn có thể tham gia kỳ thi công chức", Vân Đóa chia sẻ về kế hoạch tương lai.

Trước thực trạng nhiều người trẻ sau khi tốt nghiệp ĐH làm giúp việc, ông Trần Kiến Vĩ - một nhà nghiên cứu nhận định, ngành dịch vụ đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu công nghiệp của Trung Quốc. Ông cho biết, nhu cầu ngành dịch vụ giúp việc gia đình ngày càng cao. Điều này đóng vai trò quan trọng trong việc giảm bớt áp lực việc làm với người lao động.

Dẫn theo tờ SCMP, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên Trung Quốc trong độ tuổi 16-24 tăng lên mức kỷ lục 21,3% trong tháng 6. Trước tình huống trên, đất nước này tuyên bố sẽ đặt mục tiêu tạo thêm việc làm lên hàng đầu trong các kế hoạch vào nửa cuối năm 2023.

Thắm Nguyễn

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ty-le-that-nghiep-cao-nhieu-cu-nhan-chon-lam-giup-viec-2170207.html