Tỷ lệ sinh ở Tây Ban Nha đạt mức thấp nhất kể từ năm 1941

Tỷ lệ sinh của Tây Ban Nha đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi hồ sơ bắt đầu được ghi nhận vào năm 1941, với chỉ 322.075 trẻ sơ sinh được bổ sung vào dân số 48,6 triệu người của đất nước vào năm 2023.

Theo dữ liệu tạm thời từ Viện Thống kê Quốc tế (INE) hôm thứ Tư (21/4), tỷ lệ sinh ở Tây Ban Nha năm ngoái đã giảm 2% so với năm 2022, khiến mức giảm tỷ lệ sinh trong một thập kỷ ở nước này đạt gần 25%, đưa Tây Ban Nha trở thành quốc gia có tỷ lệ sinh thấp thứ hai trong Liên minh châu Âu (EU), sau Malta - theo dữ liệu của Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) từ năm 2021.

Tỷ lệ sinh ở Tây Ban Nha năm 2023 đã giảm 2% so với năm 2022. Ảnh minh họa: AFP

Dữ liệu của Eurostat cho thấy tỷ lệ ở Tây Ban Nha là 1,19 ca sinh trên mỗi phụ nữ, thấp hơn so với mức trung bình của EU là 1,53. Cả hai đều thấp hơn nhiều so với mức 2,1 mà các chuyên gia cho rằng cần thiết để duy trì mức độ dân số.

Trước tình trạng này, các nhà nhân khẩu học và kinh tế học đã kêu gọi châu Âu xem xét lại các nỗ lực nhằm tăng tỷ lệ sinh đang giảm sút. Một số khu vực ở Tây Ban Nha đã đưa ra các biện pháp tài chính và khấu trừ thuế để khuyến khích mọi người lập gia đình.

Giải thích lý do cho tình trạng trên, bà Marta Seiz, giảng viên đại học có trụ sở tại Madrid (Tây Ban Nha) chuyên về xã hội học gia đình, cho biết sinh con không còn là mục đích chung trong cuộc sống hiện nay. Phụ nữ muốn có sự nghiệp, muốn đạt được những mục tiêu nhất định trước khi lập gia đình.

Bà Seiz cho biết thêm, tình trạng bất ổn kinh tế, thất nghiệp, việc làm chất lượng thấp và giá nhà đất tăng cao cũng là một số nguyên khiên khiến người Tây Ban Nha mang thai muộn hơn hoặc sinh ít con hơn dự kiến ban đầu.

Mặc dù Tây Ban Nha đã bình đẳng hóa các chính sách về chế độ thai sản và nghỉ thai sản, bà Seiz cho biết các biện pháp này vẫn chưa đủ.

INE cho biết tỷ lệ sinh giảm có liên quan đến việc các gia đình trì hoãn việc sinh con. Trong thập kỷ qua, số phụ nữ trên 40 tuổi sinh con tăng 19,3%. Nhóm tuổi này hiện sinh khoảng 10,7% tổng số trẻ em, so với 6,8% vào năm 2013. Số bà mẹ dưới 25 tuổi giảm 26% trong cùng thời kỳ, chỉ chiếm 9,4% tổng số.

Ngọc Ánh (theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/ty-le-sinh-o-tay-ban-nha-dat-muc-thap-nhat-ke-tu-nam-1941-post285381.html