TX. Mường Lay thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm giải phóng

TX. Mường Lay trong những ngày tràn ngập không khí hân hoan, thi đua chào mừng hướng về kỷ niệm 70 năm Giải phóng thị xã Mường Lay - Ngày Bác Hồ gửi thư cho đồng bào và cán bộ Lai Châu (12/12/1953 - 12/12/2023). Nhiều việc làm, phong trào thiết thực, ý nghĩa được cấp ủy, chính quyền và nhân dân hưởng ứng, tạo không khí sôi nổi rộng khắp.

Tuổi trẻ Mường Lay phát huy tính xung kích, tình nguyện của thanh niên vì cộng đồng, an sinh xã hội.

Trên các trục đường chính vừa được sửa chữa, nâng cấp xong, cây cối được cắt tỉa gọn gàng, hai bên đường cờ Tổ quốc rực rỡ phấp phới chào mừng ngày lễ lớn của thị xã. Không khí hân hoan, vui vẻ lan tỏa toàn thị xã. Đây là thời điểm, mỗi người dân TX. Mường Lay ghi nhớ, thể hiện sự biết ơn với những người đã không tiếc máu xương để giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Ông Hoàng Văn Quyền, Chủ tịch UBND thị xã Mường Lay cho biết: Phong trào phát động thi đua, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Giải phóng thị xã và ngày Bác Hồ gửi thư cho đồng bào cán bộ Lai Châu được phát động từ đầu tháng 9 đối với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân trên địa bàn.

Các con đường được nội thị được tân trang mới hơn, sạch hơn, cây xanh được cắt tỉa gọn gàng, người dân treo cờ Tổ quốc trước nhà.

Cuộc phát động nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, sâu rộng trong toàn thị xã hướng tới mốc son trong lịch sử của TX. Mường Lay. Đồng thời, qua cuộc phát động thi đua nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về tầm quan trọng, ý nghĩa trọng đại của ngày lễ kỷ niệm; khơi dậy truyền thống, sự tự tôn dân tộc, tinh thần vượt khó, lao động sáng tạo của toàn dân; làm tiền đề thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và hệ thống chính trị vững mạnh tại địa phương.

Trong gần 3 tháng thực hiện phong trào thi đua đã đạt nhiều thành tích, góp phần không nhỏ trong sự phát triển của địa phương; bộ mặt của thị xã không ngừng đổi mới, hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM nâng cao, hoàn thành làm nhà đại đoàn kết, thực hiện tốt chương trình hành động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”…

MTTQ đẩy mạnh giám sát, đốc thúc việc làm nhà, đảm bảo vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình lập thành tích chào mừng ngày lễ lớn của thị xã.

Ông Phùng Quang Huy, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình thị xã Mường Lay cho biết: Ban phụ trách Dự án Đường giao thông nội thị các khu thị xã Mường Lay với tổng số vốn đầu tư là 73 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ 2022 – 2024. Để đẩy nhanh tiến độ dự án, sớm hoàn thành trước lễ kỷ niệm 70 năm, Ban quản lý dự án đã đẩy nhanh việc thực hiện rà soát, lập kế hoạch, chỉ định nhà thầu và hoàn tất các thủ tục cần thiết để dự án sớm được thực hiện. Tính đến thời điểm hiện tại, sau hơn 400 ngày triển khai, thực hiện, về cơ bản đã hoàn thành, vượt chỉ tiêu đề ra.

Tương tự như Ban Quản lý dự án, trong thời gian qua Thị đoàn Mường Lay cũng tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng ngày lễ lớn của thị xã. Anh Nguyễn Văn Linh, Bí thư Thị đoàn Mường Lay cho biết: Từ đầu năm đến nay, thị đoàn đã tích cực tổ chức, lập kế hoạch phát động trên 25 hoạt động, tổ chức vệ sinh, xóa các điểm đen môi trường trên địa bàn, tổ chức các hoạt động viếng nghĩa trang, dâng hương tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, thăm trao quà, giúp đỡ các hoàn cảnh neo đơn, khó khăn, đồng thời xây dựng các mô hình thanh niên tự quản, nói không với tệ nạn ma túy, tuân thủ, chấp hành hiến pháp, pháp luật đề ra…

Thông qua các hoạt động nhằm thi đua chào mừng ngày lễ lớn của thị xã cũng như các ngày lễ lớn của dân tộc; đồng thời bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, trách nhiệm của thế hệ trẻ với quê hương, đất nước, tạo nguồn nhân lực chất lượng xung kích, trách nhiệm và sáng tạo vì cộng đồng.

Phong trào thi đua chào mừng Kỷ niệm 70 năm Giải phóng thị xã Mường Lay - Ngày Bác Hồ gửi thư cho đồng bào và cán bộ Lai Châu đã đạt những thành tích nhất định, góp phần thay đổi bộ mặt thị xã cũng như thúc đẩy kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh ổn định và phát triển. Đặc biệt là tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đông đảo nhân dân về tinh thần yêu nước, trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với sự phát triển ổn định, bền vững của quê hương, đất nước.

Bài, ảnh: Trần Nhâm

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/211336/tx-muong-lay-thi-dua-chao-mung-ky-niem-70-nam-giai-phong