Twitter: Chính phủ các nước đòi hỏi tiết lộ thông tin ngày càng nhiều

Chính phủ các nước trên toàn thế giới đang ngày càng gửi nhiều yêu cầu tiết lộ thông tin tới mạng xã hội Twitter.

Theo ghi nhận trong báo cáo minh bạch mới công bố, năm 2016 đang là giai đoạn Twitter nhận được số lượng yêu cầu thông tin nhiều nhất từ trước tới nay. Trong đó, riêng chính phủ Mỹ đã đưa ra 2.520 yêu cầu tiết lộ thông tin (82%), liên quan tới 8.009 tài khoản, trong giai đoạn từ tháng 1 tới tháng 6 năm 2016. Ngoài ra, Nhật Bản, Anh, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ cũng có hàng trăm các yêu cầu tương tự.

Trong lần công bố này, Twitter cũng lần đầu tiên thông báo chi tiết các yêu cầu của chính phủ Mỹ - bao gồm cả từng cơ quan chức năng cụ thể. Theo đó, phần lớn số yêu cầu là do Cục điều tra liên bang (FBI), Cơ quan mật vụ và Văn phòng công tố New York đưa ra. Trong số các bang của Mỹ, New York cũng là khu vực đưa ra nhiều yêu cầu nhất.

Thống kê cũng cho thấy trong 6 tháng đầu năm 2016, số lượng yêu cầu đã tăng 2% với số tài khoản liên quan tăng 8% so với 6 tháng trước đó.

Hoàng Linh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Cong-nghe/849230/twitter-chinh-phu-cac-nuoc-doi-hoi-tiet-lo-thong-tin-ngay-cang-nhieu