Twice bóc mẽ điểm mạnh, điểm yếu của nhau

Tzuyu tay dài nên khi nhảy hay đánh phải các thành viên khác, Jung Yeon bị tật than phiền cả ngày.

Ngày 24/11, Twice tham dự chương trình Yang and Nam Show của đài Mnet. 9 cô nàng đã liệt kê những điểm mạnh, điểm yếu của từng thành viên trong nhóm. Những bí mật trong cuộc sống ký túc xá, thói quen của từng người đều được Twice nói hết. Khán giả và người hâm mộ đều rất thích thú trước những thông tin mà gà nhà JYP ''khai báo''.

1. Jung Yeon

Điểm mạnh: là mẹ của Twice, luôn quan tâm, chăm sóc những thành viên khác.

Điểm yếu: than phiền cả ngày, sạch sẽ quá mức nên Momo (bạn cùng phòng) phải dọn dẹp thường xuyên.

2. Na Yeon

Điểm mạnh: luôn vui vẻ, tràn đầy năng lượng.

Điểm yếu: bàn chân to, khó tìm giày đi vừa khi tham gia hoạt động. Đây là đặc điểm cơ thể kém nữ tính của Na Yeon.

3. Mina

Điểm mạnh: thông minh, là thiên tài của Twice.

Điểm yếu: nhàm chán, không thú vị, không có khiếu tham gia show thực tế.

4. Ji Hyo

Điểm mạnh: giọng hát hay, hát to.

Điểm yếu: giọng nói hàng ngày quá to.

5. Da Hyun

Điểm mạnh: hào hứng với mọi chuyện.

Điểm yếu: nói nhiều

6. Chae Young

Điểm mạnh: chữ ký ngắn, ký rất nhanh trong các buổi fansign.

Điểm yếu: đôi khi chẳng thèm nghe người khác nói nếu không phải chủ đề mình quan tâm.

7. Momo

Điểm mạnh: quá dễ thương.

Điểm yếu: ít uống nước lọc, chỉ thích nước ngọt, nước có ga.

8. Tzuyu

Điểm mạnh: có thể đứng lâu, giữ nguyên một tư thế rất đẹp.

Điểm yếu: tay dài nên khi nhảy thường đánh phải các thành viên khác.

9. Sana

Điểm mạnh: là người nhóm máu B, tính cách thoải mái, dễ chịu.

Điểm yếu: tắm quá lâu.

Quỳnh Mai

Nguồn iOne: http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/sao/chau-a/twice-boc-me-diem-manh-diem-yeu-cua-nhau-3505934.html