Tweet trong giờ họp - trào lưu mới nổi

ICTnews – Một cuộc khảo sát cho biết 67,5% thường chủ động “tweet” trong giờ họp, 74,1% thường tweet 11 đến 20 lần mỗi ngày và 51,2% thường xuyên trả lời tweet của người khác.

Gần đây, một nhóm học giả từ Đức, Áo và Anh đã cùng tập hợp để nghiên cứu về thói quen “tweet” trong các buổi hội nghị. Bản nghiên cứu với tựa đề “Mọi người đã sử dụng Twitter trong giờ họp như thế nào?” đã bật mí một số điều thú vị và có cái nhìn chi tiết về vai trò của dịch vụ “microblogging” trong những buổi thảo luận. Các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu xem liệu Twitter có thực sự cải thiện mối quan hệ giữa các thành viên và nâng cao kinh nghiệm học tập khi tham gia thuyết trình trong những nhóm lớn hay không. Họ cũng tập trung nghiên cứu đặc điểm của người dùng Twitter, nội dung tweet và tác động của tweet đối với cư dân mạng. Cuộc khảo sát cho thấy, hầu hết số người tham gia hội thảo đều có tài khoản Twitter (95,1%) và có đến 67,5% trong số đó chủ động “tweet” trong giờ họp, 74,1% gửi từ 11 đến 20 tin nhắn mỗi ngày và 51,2% thảo luận thông qua hình thức @ reply Khi tìm hiểu nội dung mọi người thường trao đổi, gần nửa số tin nhắn mang nội dung trao đổi đơn giản trong khi số người trao đổi website chứa thông tin cần thiết chỉ chiếm 10%. Nói cách khác, mọi người thường trao đổi thông tin mà mình có được qua buổi hội thảo chứ không quan tâm đến những thông tin có sẵn trên website. Khi được hỏi tại sao Twitter khích lệ mọi người thảo luận và lợi ích khi sử dụng Twitter, mọi người đều cho rằng Twitter có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối các thành viên tham gia thảo luận và thông qua Twitter, chủ đề thảo luận được tìm hiểu kỹ hơn, bổ ích hơn bài thuyết trình. Một số khác thì cho rằng Twitter đã kết nối những người có cùng sở thích và giúp những người không được tham gia hội thảo vẫn có thể thảo luận và thu lại kiến thức. Xu hướng này nên được nhân rộng tại nhiều quốc gia.

Nguồn ICTNews: http://ictnews.vn/Home/internet/Tweet-trong-gio-hop-trao-luu-moi-noi/2009/07/2CMSV7719960/View.htm