TVB sát nhập cuộc thi Hoa hậu và Hoa vương Hồng Kông

Nhà đài TVB vừa tuyên bố sẽ “hồi sinh” cuộc thi Hoa vương Hồng Kông và gộp chung với Hoa hậu Hồng Kông để biến đây thành kênh tìm kiếm tài năng với quy mô lớn nhất từ trước tới nay, theo Jaynetstars.

Hoa hậu Hồng Kông 2006 Trần Nhân Mỹ (giữa), Á hậu 1 Chu Gia Úy (trái) và Á hậu 2 Lữ Tuệ Nghi (phải) Ảnh: AFP/Getty Images

Mới đây, đài truyền hình TVB của Hồng Kông vừa ra thông báo việc sáp nhập cuộc thi Hoa hậu Hông Kông và Hoa vương Hồng Kông kể từ năm nay và khẳng định đây vẫn tiếp tục là chương trình nhằm phát hiện những tài năng mới và đào tạo họ trở thành lứa nghệ sĩ tiếp theo cho nhà đài.

Hoa hậu Hồng Kông là một cuộc thi nhan sắc do đài TVB tổ chức thường niên từ năm 1973. Các thí sinh có vị trí cao trong cuộc thi được hãng TVB mời vào làm trong vai trò diễn viên hoặc người dẫn chương trình truyền hình. Một số thí sinh giành giải sau này đã trở thành các minh tinh nổi tiếng nhất của Hồng Kông cũng như TVB là Viên Vịnh Nghi, Xa Thi Mạn, Hồ Hạnh Nhi.

Minh tinh Hồng Kông Xa Thi Mạn (phải) cũng là người từng đoạt danh hiệu cao trong cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông 1997 Ảnh: Bùi Thư

Trong khi đó, cuộc thi Hoa vương Hồng Kông ra đời năm 2005 nhưng không nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả cũng như giới chuyên môn nên bị hủy bỏ sau khi mùa giải năm 2011 kết thúc.

Trả lời phỏng vấn về lý do sáp nhập hai cuộc thi lại với nhau, nhà quản lý cấp cao của TVB Dư Vịnh San cho biết: “Trong đợt quảng bá cho kênh truyền hình mới MyTV SUPER, chúng tôi đã từng đánh tiếng rằng sẽ đưa cuộc thi Hoa vương Hồng Kông trở lại. Còn đối với cuộc thi đã có lịch sử lâu đời như Hoa hậu Hồng Kông, tôi nghĩ cũng đã đến lúc phải thay đổi hình thức lẫn nội dung của chương trình. Chúng tôi vốn luôn có ý tưởng kết hợp hai sự kiện lại với nhau và cuối cùng điều này cũng thành hiện thực vào năm nay”.

Nói về thông báo này của TVB, Hoa hậu Hồng Kông 2013 Trần Khải Lâm ca ngợi: “Đây là một cách làm sáng tạo để chứng tỏ nhà đài đang nỗ lực gây dựng một thương hiệu mới. Tôi rất vui khi thấy ngày càng nhiều những sự cạnh tranh trong ngành. Điều này sẽ nâng cao chất lượng của các cuộc thi nhan sắc hiện nay”.

Quyết định của đài truyền hình TVB về việc sát nhập 2 cuộc thi được cho là để tăng khả năng cạnh tranh với đối thủ đang lên là ViuTV. Gần đây nhà đài này đã tổ chức một cuộc thi sắc đẹp riêng của mình mang tên Beauty D.n.A.

Thiên Minh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/tvb-sat-nhap-cuoc-thi-hoa-hau-va-hoa-vuong-hong-kong-709564.html