Tuyệt chiêu giảm như không giảm của các nhà bán lẻ sản phẩm công nghệ

Trong ngày Black Friday, mẫu AirPods 2 đã ra mắt được 2 năm, đang có chương trình khuyến mại lên tới 31%, giảm 4,4 triệu xuống còn 3 triệu đồng. Điều đáng nói, mức giá giảm trong ngày Black Friday không đáng bao nhiêu so với ngày thường.

Nhân ngày Black Friday năm nay, rất nhiều thương hiệu thời trang, điện máy, đồ gia dụng,... đã áp dụng mạnh tay các chương trình khuyến mãi, giảm giá trực tiếp vào sản phẩm. Hầu hết các thương hiệu đều áp dụng chương trình giảm giá 50% - 60%, cá biệt có một số nhãn hàng giảm giá “khủng” lên tới 80%, thậm chí là 85%.

Hầu hết các thương hiệu đều áp dụng chương trình giảm giá 50% - 60%, cá biệt có một số nhãn hàng giảm giá “khủng” lên tới 80%, thậm chí là 85%. (Ảnh: Việt Vũ)

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên báo Nhà báo và Công luận, trong khi các cửa hàng thời trang tấp nập khách hàng tới mua bán, nhất là một số thương hiệu thời trang nước ngoài, và hàng bình dân rất đông khách, thì một số đơn vị bán lẻ các sản phẩm đắt tiền như điện máy, đồ gia dụng lại tương đối vắng lặng.

Chị Quỳnh Trang, quản lý một cửa hàng quần áo nam trên đường Giải Phóng (quận Hoàng Mai) cho biết: “Trước ngày Black Friday, chúng tôi đã thông báo sẽ giảm giá tất cả các sản phẩm từ 20% - 50%, tùy loại. Cho tới đúng ngày thứ 6, ngay từ sáng sớm đã có rất đông khách hàng tới mua sắm”.

Cảnh đông đúc tại một cửa hàng quần áo.

Dù đông khách nhưng chị Trang thừa nhận, so với năm 2020, lượng khách hàng tới mua sắm năm nay giảm khoảng 30%.

“Mọi năm, riêng số lượng hàng hóa đặt qua mạng đã lên tới hàng trăm đơn, thế nhưng, năm nay số lượng khách đặt khá khiêm tốn. Từ sáng tới giờ mới có khoảng 70 - 80 đơn”, chị Trang nói.

Tương tự, ông Thế Anh, cửa hàng trưởng một cửa hàng quần áo thể thao “hàng hiệu” nằm trên phố Huế (quận Hai Bà Trưng), số lượng khách hàng mua sắm các sản phẩm quần áo có giá trên 2 triệu đồng tương đối ít, chỉ bằng 40% - 50% so với mọi năm, trong khi các sản phẩm giá dưới 1 triệu đồng có lực bán cao hơn.

“Có thể, năm nay kinh tế khó khăn, người dân không lựa chọn mua sắm quần áo đắt tiền, thay vào đó, khách hàng lựa chọn hàng hóa có giá phải chăng, bình dân hơn”, ông Thế Anh chia sẻ.

Cảnh vắng lặng tại một cửa hàng bán lẻ sản phẩm công nghệ. (Ảnh: Việt Vũ)

Theo ghi nhận của phóng viên báo Nhà báo và Công luận, một số đơn vị bán lẻ đồ công nghệ, điện máy cũng áp dụng nhiều chương trình khuyến mại giảm giá, tuy nhiên, đa phần là giảm một số hàng hóa đã có vài tuổi đời, hoặc giảm một số sản phẩm kén người mua.

Mẫu AirPods 2 đã ra mắt được 2 năm, đang có chương trình khuyến mại lên tới 31%, giảm 4,4 triệu xuống còn 3 triệu đồng.

Ví dụ, tại Thế giới Di động, dòng iPhone 12 series đã có tuổi đơn hơn 1 năm giảm khoảng 6% - 13%, tùy từng sản phẩm, mức giảm tối đa là 1,5 triệu đồng. Trong khi đó, dòng iPhone 13 series mới nhất không áp dụng khuyến mại.

Hoặc như mẫu AirPods 2 đã ra mắt được 2 năm, đang có chương trình khuyến mại lên tới 31%, giảm 4,4 triệu xuống còn 3 triệu đồng. Điều đáng nói, trong thời gian qua, mẫu AirPods 2 đã liên tục được giảm giá. Cho nên, mức giá giảm trong ngày Black Friday không đáng bao nhiêu.

Theo một chuyên gia trong lĩnh vực marketing, thực chất, việc một số nhà bán lẻ giảm giá như không giảm giá trong ngày Black Friday chỉ là chiêu trò, đánh vào tâm lý đám đông của người tiêu dùng.

Trên thực tế, các nhà bán lẻ, nhất là đối với các sản phẩm của Apple thường có cam kết giá bán với nhà sản xuất. Nên các nhà bán lẻ khi áp dụng giảm giá đều phải tính toán để tránh lỗ. Nếu bán thấp quá sẽ trở thành “phá giá” và sẽ bị nhà sản xuất phạt.

“Tôi cho rằng, ngày Black Friday mang lại lợi ích cho cả người tiêu dùng và đơn vị bán lẻ. Bán lẻ thì thanh lý được hàng tồn, trong khi người Việt không có xu hướng chạy theo mốt, và họ mua được sản phẩm với giá tốt hơn”, vị này cho biết.

Định Trần

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/tuyet-chieu-giam-nhu-khong-giam-cua-cac-nha-ban-le-san-pham-cong-nghe-post169030.html