Tuyển Việt Nam và nỗi lo trước vòng loại World Cup

Đội tuyển Việt Nam cho thấy những dấu hiệu đáng lo khi vòng loại thứ 2 World Cup 2026 đang đến gần. HLV Philippe Troussier dường như chưa thể tìm được bộ khung ưng ý nhất cho triết lý của mình.

Thử nhưng chưa có nghiệm

Theo lịch, tối 17/10, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu cuối cùng trong dịp FIFA Days gặp đội tuyển Hàn Quốc. Đây cũng là màn tập rượt cuối trước khi thày trò HLV Philippe Troussier bước vào vòng loại thứ 2 World Cup 2026, khởi tranh từ ngày 16/11.

Đội tuyển Việt Nam để lại nhiều nỗi lo trước vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Ảnh: VFF.

Việc để thua trước hai đối thủ nhỉnh hơn (Trung Quốc, Uzbekistan) không có nhiều điều đáng bàn, cũng như việc giành thắng lợi 3 trận trước đó, khi đối thủ ngang cơ hoặc dưới tầm. Tuy nhiên, cách chơi của đội tuyển Việt Nam chưa khiến người hâm mộ hài lòng.

HLV Troussier kiên trì với lối đá thiên về kiểm soát bóng nhưng thực tế trên sân, cả khi tấn công lẫn phòng ngự, đoàn quân áo đỏ vẫn để lại sai số. Đặc biệt, ở tuyến đầu, các chân sút áo đỏ chưa tạo ra được những miếng đánh mang tính đột phá.

Không chỉ lối chơi, về mặt con người, nhà cầm quân người Pháp cũng đang tích cực thử nghiệm các nhân tố mới, nhằm tìm ra bộ khung tốt nhất. Bằng chứng là suốt 5 trận đấu đã qua, ông liên tục xáo trộn đội hình. Nhưng thực tế lối chơi đã phần nào cho thấy, ông vẫn đang lúng túng.

Nhìn một cách toàn diện, đội tuyển Việt Nam hiện tại giống một "đại công trường" mà ở đó HLV Troussier là kiến trúc sư trưởng. Khi vòng loại World Cup đã tới rất gần, màn thể hiện của "những chiến binh sao vàng" thực sự đáng lo. Liệu khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại có đủ giúp vị thuyền trưởng sinh năm 1951 hoàn thiện lối chơi, trong bối cảnh các cầu thủ sắp trở lại CLB tham dự mùa giải mới?

Theo HLV Triệu Quang Hà, HLV Troussier và học trò hẳn đang chịu sức ép nhất định, khó có tâm lý tốt nhất cho các trận đấu chính thức ở vòng loại World Cup trong tháng 11.

Cũng theo ông Hà, HLV Troussier có vẻ chưa tìm được mẫu số chung giữa lực lượng trong tay cùng triết lý mình theo đuổi: "HLV Park Hang-seo thích nghi nhanh và được tiếp quản một lứa cầu thủ phù hợp với triết lý phòng ngự phản công. Chính nhờ vậy, thành công đã đến liên tiếp, ngay trong năm đầu ông ấy làm việc.

HLV Troussier thì khác, ông ấy đang cố gắng tạo ra sự thay đổi, hướng đội tuyển đến một cách chơi hoàn toàn khác nên đương nhiên sẽ gặp khó khăn. Ông Troussier đủ thông minh để hiểu phải đối mặt với những gì khi ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng. Và việc ông Troussier kiên trì theo đuổi triết lý của mình là tốt cho đội tuyển của chúng ta bởi không ai có thể đi mãi một con đường".

Bài toán của tương lai

Bình luận viên Vũ Quang Huy thì nhận định, đội tuyển Việt Nam đúng là có những chệch choạc nhất định nhưng thay đổi là điều buộc phải làm: "Trước đây đội tuyển đá cảm giác yên tâm, lấy phương châm không để thủng lưới trước và trông chờ phản công. Nhưng nếu muốn hướng tới mục tiêu lớn, mà cụ thể hơn là World Cup thì lối chơi đó không còn phù hợp".

Vị bình luận viên kỳ cựu phân tích thêm, xu thế chung của bóng đá thế giới là phát triển bóng từ sân nhà, nói cách khác là kiểm soát bóng nên hướng đi HLV Troussier đang theo đuổi hoàn toàn đúng đắn.

"Chúng ta thấy những đội bóng yếu ở châu Á khi ra sân chơi World Cup sở dĩ đủ sức gây khó khăn cho các ông lớn một phần nhờ cách chơi như vậy. Hàn Quốc, Nhật Bản hay Ả Rập Xê Út là ví dụ điển hình. Phất 1 quả bóng lên thì xác suất đồng đội nhận được không cao nhưng nếu tuần tự thì bóng sẽ đến nơi cần đến. Vấn đề còn lại là HLV Troussier cần tinh chỉnh các vị trí để tạo nên bộ máy hoàn chỉnh", ông Huy nói.

HLV Triệu Quang Hà có chung quan điểm nhưng cho rằng cái khó là cầu thủ Việt Nam có thói quen chơi bóng quá khác biệt với triết lý của HLV Troussier: "Xưa nay các bạn ấy luôn muốn đẩy quả bóng thật nhanh lên phía trước, điều này không dễ để thay đổi một sớm một chiều, nhất là khi hầu hết các CLB trong nước vẫn đá theo kiểu bỏ qua hàng tiền vệ. Hi vọng mọi thứ sẽ dần thay đổi theo hướng tích cực".

Nhìn xa hơn, bình luận viên Quang Huy nhấn mạnh, vấn đề quan trọng nhất của đội tuyển Việt Nam là cần kiên trì theo hướng đi đã chọn: "Nếu chỉ quanh quẩn ở Đông Nam Á, VFF đã không mời HLV Troussier. Và khi đã đặt niềm tin vào ông ấy thì phải kiên trì, không nên làm việc kiểu đẽo cày giữa đường. Có thể chưa thành công ngay nhưng với những gì đang gây dựng, ông Troussier sẽ tạo ra một nền tảng tốt cho đội tuyển, tiền đề cho người kế nhiệm phát triển".

Lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026

- 16/11/2023 Philippines vs Việt Nam.

- 21/11/2023 Việt Nam vs Iraq.

- 21/03/2024 Indonesia/Brunei vs Việt Nam.

- 26/03/2024 Việt Nam vs Indonesia/Brunei.

- 06/06/2024 Việt Nam vs Philippines.

- 11/06/2024 Iraq vs Việt Nam.

(Thời gian cụ thể chưa ấn định)

An Khuê

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/tuyen-viet-nam-va-noi-lo-truoc-vong-loai-world-cup-192231017002453048.htm