Tuyển Việt Nam thắng Seoul FC 3-0

Trong chuyến tập huấn ở Hàn Quốc, ĐT Việt Nam đã có trận đấu tập đầu tiên với đội hình hai của CLB Seoul FC vào chiều 20-10 và giành chiến thắng nhẹ nhàng 3-0.

Trong chuyến tập huấn ở Hàn Quốc, ĐT Việt Nam đã có trận đấu tập đầu tiên với đội hình hai của CLB Seoul FC vào chiều 20-10 và giành chiến thắng nhẹ nhàng 3-0.

Do vừa mới thi đấu với CLB Jeonbuk Motors tại bán kết lượt về AFC Champions League 2016 hôm 19-10 nên Seoul FC (từng 5 lần vô địch quốc gia, 2 lần giành ngôi á quân AFC Champions League) chỉ tung ra đội hình hai để giao hữu với ĐT Việt Nam. Trong khi đó, HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng tận dụng cơ hội này để thử nghiệm đội hình.

Theo đó, ở hiệp một, HLV Nguyễn Hữu Thắng tung ra sân gồm thủ môn Nguyên Mạnh; 4 hậu vệ Đình Đồng (trái), Đình Luật, Tiến Thành, Văn Thanh (phải); 4 tiền vệ Văn Toàn (phải), Hoàng Thịnh, Thanh Trung, Thành Lương (trái) và cặp tiền đạo Văn Thắng, Văn Quyết.

Đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam ở trận thắng Seoul FC 3-0. Ảnh: VFF

Trước đối thủ không mạnh, ĐT Việt Nam đã chơi đầy chủ động và tổ chức cầm bóng phối hợp khá tốt. Tuy nhiên, hàng thủ của Seoul FC đã chơi kín kẽ khiến những nỗ lực của tiếp cận khung thành của ĐT Việt Nam đầy khó khăn. Phải đến phút 37, ĐT Việt Nam mới khai thông được thế bế tắc bằng bàn thắng của Văn Quyết. Từ một tình huống lên tham gia tấn công, hậu vệ Đình Đồng có đường căng ngang vào trong cho Văn Quyết. Trong thế 1 đối 1 với hậu vệ đội bạn, Văn Quyết khéo léo vượt qua rồi tung cú chìm hiểm hóc, làm bó tay thủ thành FC Seoul. 1-0 là tỷ số của hiệp một, nghiêng về ĐT Việt Nam.

Sang hiệp 2, HLV Nguyễn Hữu Thắng thay thế đến 7 cầu thủ. ĐT Việt Nam vẫn giữ vững được sự thanh thoát trong khâu phối hợp tấn công. Đến phút 50, tỷ số được nâng lên 2-0 sau pha lập công của Minh Tuấn. Từ tình huống ném biên bên cánh trái, Trọng Hoàng chuyền bóng nhanh cho Văn Quyết và cầu thủ này kiến tạo cho Minh Tuấn đối mặt với thủ môn FC Seoul rồi dứt điểm ghi bàn.

Với mục đích tạo điều kiện tối đa cho các cầu thủ vào sân cọ xát, thử nghiệm, HLV Hữu Thắng sau đó tiếp tục có hai sự thay đổi khác khi tung Ngọc Đức và Minh Tùng vào sân lần lượt thay Vũ Văn Thanh, Đình Luật. Với đội hình nhiều xáo trộn nhưng tuyển Việt Nam vẫn chơi ổn và có thêm bàn thắng ở phút 78. Lần này, một hậu vệ khác là Âu Văn Hoàn (vào thay người) đã có pha leo biên tấn công rồi tạt vào để Văn Quyết đánh đầu ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0. Ngay sau bàn thắng này, Văn Quyết được ra nghỉ, tạo cơ hội cho tân binh Quang Huy vào sân thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự.

Tỷ số 3-0 trước đội hình hai của Seoul FC chắc chắn chưa thể khẳng định được điều gì về sức mạnh của ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là HLV Nguyễn Hữu Thắng đã có một trận thử nghiệm bổ ích để bổ sung vào giáo án của mình. Theo lịch, ngày 25-10 tới, ĐT Việt Nam sẽ có trận giao hữu thứ hai với đội tuyển trường Đại học Jeonju.

Quang Hải

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_156451_tuye-n-vie-t-nam-tha-ng-seoul-fc-3-0.aspx