Tuyên truyền về tác hại của thuốc lá qua bài học Ngữ văn

Qua tác phẩm trong sách giáo khoa Ngữ văn lớp 8, nhiều nhà trường đã tổ chức lồng ghép tuyên truyền về tác hại của thuốc lá cho học sinh.

Học sinh Trường THCS Hoàn Kiếm tuyên truyền về tác hại của thuốc lá.

Gần đây, tình trạng trẻ vị thành niên, học sinh hút thuốc lá đang diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Thực trạng này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của chính bản thân các em, mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn bè và người xung quanh.

Để giúp học sinh phòng chống tệ nạn này, Trường THCS Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã tổ chức tuyên truyền về phòng chống tác hại thuốc lá qua giờ học môn Ngữ văn 8 trong bài học “Ôn dịch, thuốc lá” cho học sinh khối lớp 8.

Bài học giúp học sinh biết được tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người và thực hiện thông điệp "Trường học không khói thuốc lá". Qua bài học, học sinh được biết về tác hại của khói thuốc lá. Trong khói thuốc lá có 7000 chất hóa học độc hại, trong đó có 69 chất gây ung thư như: nicotin, hắc ín, cacbonmonoxit hay chất phụ gia (amoniac).

Trong giờ học Ngữ văn, ngoài việc tìm hiểu về bố cục văn bản, các biện pháp tu từ, học sinh còn được tìm hiểu về tác hại của ma túy với con người. Cụ thể, khi hút thuốc, khói thuốc hít vào sẽ tạo điều kiện đưa các chất độc hại theo đường miệng vào bên trong cơ thể con người.

Chất nicotine ảnh hưởng đến não và hệ thần kinh, làm tăng huyết áp và nhịp tim, đặc biệt là khi dùng liều lượng lớn nicotine, loạn nhịp tim có thể gây suy tim và tử vong.

Các chất độc hại tích tụ dần, phá hủy dần các tế bào cơ thể, gây nên những bệnh nguy hiểm, điển hình nhất là các bệnh về phổi như: lao phổi, ung thư phổi, tràn dịch màng phổi, viêm phế quản phổi; các bệnh về tim mạch; bệnh ung thư; ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản và gây nên những biến chứng nguy hiểm khác.

Không chỉ bản thân người hút mà bất kì ai hay tiếp xúc với khói thuốc cũng đều dễ dàng gặp phải những căn bệnh như trên. Với phụ nữ mang thai, việc tiếp xúc với khói thuốc lá sẽ gây ra những tình trạng sảy thai, thai chết lưu và trẻ sinh ra bị mắc các dị tật bẩm sinh... Những tác hại của khói thuốc lá được minh họa bằng các hình ảnh sinh động trong bài học.

Thông qua tiết học, trong hoạt động trải nghiệm, các em còn được mở rộng kiến thức: ở độ tuổi học sinh THCS, khi thể trạng của các em chưa phát triển toàn diện, cơ thể không đủ kháng thể để chống lại những tác nhân độc hại từ khói thuốc lá, các bộ phận dễ bị các chất độc tàn phá nhanh chóng, do đó, tỷ lệ mắc các bệnh trên sẽ cao hơn rất nhiều so với những người trưởng thành hút thuốc.

Poster tuyên truyền phòng chống thuốc lá và thuốc lá điện tử.

Cô Ngô Diệp Trang - giáo viên Trường THCS Hoàn Kiếm cho biết: Thuốc lá không chỉ tác động đến sức khỏe mà còn ảnh hưởng xấu đến tinh thần và trí lực của các học sinh.

Độ tuổi mới lớn là độ tuổi trẻ dễ bị cám dỗ và sa đà, nếu dấn thân vào thuốc lá các em sẽ dễ bị hủy hoại cả tương lai. Trong khói thuốc lá có chất nicotin gây nghiện, nó tác động trực tiếp đến hệ thần kinh còn non nớt của các em.

Hơn nữa, để hút thuốc lá, các em phải bỏ ra một số tiền không nhỏ để đáp ứng nhu cầu của mình nên sẽ dễ dàng gây ra hành vi phạm pháp để có tiền mua thuốc hút làm hủy hoại nhân cách học đường.

Trong phạm vi tiết học, các em còn được tìm hiểu về tác hại của thuốc lá điện tử. Đó là loại thuốc lá có chứa nhiều chất độc với nhiều tên gọi khác nhau như shisha điện tử, vape...

Việc hút thuốc lá điện tử đem đến nguy cơ suy giảm sức khỏe như việc hút thuốc lá truyền thống. Hút thuốc lá trong nhà trường có tác động xấu tới môi trường giáo dục và là hình ảnh xấu đối với học sinh.

Cuối tiết học, các em được tham gia hoạt động đóng tiểu phẩm nhằm truyền đạt đến thông điệp ý nghĩa nghiện hút thuốc lá sẽ gây ra rất nhiều tác hại nghiêm trọng ở lứa tuổi học đường.

Em Nguyễn Bảo Long, học sinh Trường THCS Hoàn Kiếm chia sẻ: Qua bài học ngữ văn lồng ghép với buổi tuyên truyền, em đã hiểu rõ về tác hại của thuốc lá và cách phòng tránh. Để bảo vệ sức khỏe của chính bản thân mình và những người xung quanh, em nhận thức rằng cần tránh xa thuốc lá vì những tác hại khôn lường của nó.

Cần thay đổi thói quen sinh hoạt lành mạnh như tăng cường tập thể dục thể thao, vui chơi, giải trí lành mạnh sau những giờ lên lớp để nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Hãy hành động vì một xã hội không có khói thuốc, thẳng thắn từ chối, nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá truyền thống.

Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị các đơn vị, nhà trường tăng cường tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, các quy định về cấm hút thuốc lá và xây dựng môi trường không khói thuốc lá tại các cơ sở giáo dục và nơi làm việc bằng nhiều hình thức phù hợp.

Vân Anh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tuyen-truyen-ve-tac-hai-cua-thuoc-la-qua-bai-hoc-ngu-van-post662631.html