Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý những năm qua được huyện Quỳnh Nhai quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, tạo sự chuyển biến về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân.

Nhân dân xã Mường Giàng ký cam kết giữ gìn an ninh trật tự với Công an huyện Quỳnh Nhai.

Hằng năm, huyện củng cố Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện, các tổ báo cáo viên; chú trọng nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ tuyên truyền viên tại cơ sở; xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ đến tất cả các xã trên địa bàn.

Bà Phạm Thùy Hương, Trưởng phòng Tư pháp huyện Quỳnh Nhai, cho biết: Các cơ quan, đơn vị thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện tích cực phối hợp, triển khai thực hiện theo từng lĩnh vực, chuyên ngành, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong triển khai thực hiện công tác PBGDPL ở huyện.

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật thường xuyên được rà soát và kiện toàn. Hiện nay, đội ngũ báo cáo viên pháp luật gồm 34 người (12/34 người có trình độ đại học luật và các chuyên ngành khác; 22/34 người trên đại học); 138 tuyên truyền viên pháp luật của các xã. Năm qua, huyện đã tổ chức 176 cuộc tuyên truyền PBGDPL cho trên 20.700 lượt người tham gia; các xã trên địa bàn tổ chức 51 buổi, cho trên 4.500 lượt người tham gia; phát 3.500 tờ gấp và phát hành gần 1.000 tài liệu PBGDPL cho các cơ quan, đơn vị và các xã. Phối hợp cùng Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện thực hiện 1.954 tin, bài; lắp đặt 413 m2 pa nô cổ động, căng 112 băng rôn tuyên truyền về chấp hành các quy định pháp luật của Nhà nước... Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị thành lập trên 45 trang fanpage trên ứng dụng facebook, đăng tải 3.200 bài, ảnh thu hút 12.520 lượt theo dõi và chia sẻ... Qua đó, góp phần đưa chính sách, pháp luật vào đời sống, nâng cao nhận thức pháp luật trong cán bộ và nhân dân.

Công tác tuyên truyền, PBGDPL tại các trường học được chú trọng đẩy mạnh. 100% số trường học xây dựng đầy đủ kế hoạch và thực hiện nghiêm túc công tác PBGDPL đến giáo viên và học sinh. Các tổ hòa giải ở cơ sở không ngừng được củng cố và kiện toàn, đến nay, toàn huyện có 103 tổ hòa giải với 660 hòa giải viên. Trong năm 2023, các tổ hòa giải đã tiếp nhận 38 vụ việc và tiến hành hòa giải được 37/38 vụ.

Là một trong những xã làm tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL, hàng năm xã Mường Giàng xây dựng kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL tới các bản, trong đó tập trung vào các luật liên quan thiết thực đến đời sống nhân dân, như: Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, tố cáo... Ông Đặng Sỹ Định, Chủ tịch UBND xã Mường Giàng, thông tin: Xã có 9 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Trong năm, các tuyên truyền viên đã tích cực phối hợp cùng công an xã, các tổ chức hội, ban quản lý các bản thực hiện gần 30 buổi tuyên truyền về chính sách, pháp luật cho trên 5.000 người nghe. Đồng thời, xã cũng duy trì hiệu quả 138 tổ liên gia tự quản, với trên 2.800 thành viên thực hiện công tác tuyên truyền miệng. Qua đó, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân được nâng cao.

Ra mắt đầu tháng 6/2023, CLB nông dân với pháp luật xã Mường Giàng có tổng số 30 thành viên tham gia, là các cán bộ hội nông dân xã và các hội viên nông dân trên địa bàn, đã tích cực tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới hội viên nông dân và nhân dân trong xã. Ông Là Văn Muôn, Chi hội trưởng Chi hội nông dân bản Bung Lanh, Chủ nhiệm CLB, chia sẻ: Câu lạc bộ được thành lập giúp hội viên nông dân ở cơ sở thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và vận động hội viên nông dân chấp hành pháp luật. Đồng thời, tham gia giải quyết mâu thuẫn, vướng mắc trong nội bộ nông dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự xã hội tại cơ sở.

Bằng những việc làm cụ thể, công tác tuyên truyền, PBGDPL của huyện Quỳnh Nhai đã và đang nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Đức Anh

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/phap-luat/tuyen-truyen-pho-bien-phap-luat-cho-nhan-dan-vO8CeeASg.html