Tuyên truyền Luật Hợp tác xã năm 2023

Ngày 10/11, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật HTX năm 2023 và đóng góp ý kiến vào dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật HTX năm 2023.

Quang cảnh hội nghị.

Tại đây, PGS.TS Phạm Thị Tố Oanh, Trưởng Ban Chính sách và Phát triển HTX (Liên minh HTX Việt Nam) giới thiệu một số quy định mới trong Luật HTX năm 2023.

Theo đó, Luật HTX năm 2023 có 12 chương, 115 điều (nhiều hơn 3 chương, 51 điều so với Luật HTX năm 2012); có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024.

Luật lần này hoàn thiện các quy định về bản chất HTX; mở rộng đối tượng tham gia gồm thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn và liên kết không góp vốn. Từ đó việc huy động góp vốn cũng có nhiều hình thức đa dạng hơn.

Bổ sung một số điểm trong quyền của HTX, liên hiệp HTX. Đơn cử như có thể yêu cầu thành viên đăng ký sử dụng sản phẩm, dịch vụ để xây dựng và thực hiện kế hoạch cung ứng, tiêu thụ; cung cấp sản phẩm, dịch vụ ra bên ngoài sau khi hoàn thành nghĩa vụ và bảo đảm lợi ích của thành viên; tham gia thực hiện chính sách, chương trình, dự án phát triển KT-XH, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp.

PGS.TS Phạm Thị Tố Oanh giới thiệu một số quy định trong Luật HTX năm 2023.

Luật HTX năm 2023 quy định quỹ chung không chia được hình thành từ tài sản chung không chia (trích 5% đối với HTX và 10% đối với liên hiệp HTX từ giao dịch bên ngoài). Tài sản chung không chia có thể được thanh lý, chuyển nhượng khi hết khấu hao, lạc hậu và chuyển vào quỹ này.

Bổ sung thêm các quy định về kiểm toán nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản trị, điều hành. HTX, liên hiệp HTX được thụ hưởng các chính sách của Nhà nước hoặc tham gia hoạt động tài chính ngân hàng cần phải có kiểm toán độc lập; các trường hợp còn lại khuyến khích kiểm toán nội bộ.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu tiếp tục trao đổi, góp ý kiến vào dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật HTX năm 2023 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

Đại diện HTX Nông nghiệp hữu cơ Bình Minh (Hiệp Hòa) thảo luận tại hội nghị.

Theo đó, các đại biểu đề nghị bổ sung quy định nhằm hướng dẫn thực hiện có hiệu quả Điều 21 của Luật về chính sách đất đai; bổ sung quy định hỗ trợ miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, giảm thuế thu nhập cá nhân. Nghị định cần có hướng dẫn cụ thể hơn về thủ tục hoàn thiện hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ.

Phần lớn HTX trên địa bàn có quy mô vừa và nhỏ, thiếu nhân lực có năng lực, trình độ. Vì thế, các đại biểu đề nghị có thêm chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thông qua hội nghị, đại diện các HTX trên địa bàn hiểu những quy định trong Luật HTX năm 2023 và văn bản hướng dẫn thi hành để áp dụng vào thực tiễn hoạt động. Cơ quan Nhà nước nắm được những khó khăn, bất cập, đề xuất, kiến nghị của HTX để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung vào văn bản quy phạm pháp luật trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Mạc Yến

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/kinh-te/414690/tuyen-truyen-luat-hop-tac-xa-nam-2023.html