Tuyên truyền để học viên cùng chung tay xây dựng môi trường văn minh, sạch đẹp

Nhằm cải thiện chất lượng môi trường sống và hỗ trợ quá trình cải tạo cho các học viên, Cơ sở cai nghiện ma túy Phú Đức thuộc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng môi trường sống văn minh và trong lành.

Không chỉ tập trung cai nghiện, phục hồi, chữa bệnh cho người nghiện ma túy mà Cơ sở cai nghiện ma túy Phú Đức còn luôn chú trọng tới công tác cải thiện môi trường và nâng cao chất lượng điều trị cho các bệnh nhân đang điều trị, cai nghiện tại đơn vị. Với phương châm: xây dựng một môi trường xanh, sạch, đẹp.

Ông Hoàng Liên Sơn - Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy Phú Đức cho biết, từ năm 2018 Cơ sở cai nghiện ma túy Phú Đức đã bắt đầu triển khai xây dựng phòng ở văn hóa tại các khu quản lý học viên, dọn dẹp lại cảnh quan trong khuôn viên mang lại bộ mặt mới, tăng tính thẩm mỹ cho đơn vị.

Trong các phòng và khu quản lý học viện đều được treo khẩu hiệu tuyên truyền về lối sống văn minh, bảo vệ môi trường sống kết hợp với tuyên truyền về tác hại của ma túy, HIV/AIDS nhằm nhắc nhở tinh thần trách nhiệm và ý thức cho các học viên.

Cơ sở cai nghiện ma túy Phú Đức thuộc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng môi trường sống văn minh và trong lành.

Công tác kiểm tra vệ sinh, trật tự cũng được thực hiện thường xuyên, qua đó mọi người đều nghiêm túc thực hiện đầy đủ các tiêu chí trong việc giữ gìn môi trường sạch đẹp, an toàn.

Bên cạnh đó, để tạo không khí sôi nổi giữa toàn thể viên chức và người lao động cơ sở đã tổi chức hoạt động "Ngày Chủ nhật xanh", Công trình trồng cây xanh và xử lý rác thải thu hút sự tham gia đông đảo của lực lượng thanh niên và học viên.

Cơ sở cũng thành lập câu lạc bộ “Thắp sáng Niềm tin” thu hút sự tham gia của 55 học viên, là sân chơi hữu ích giúp cho các học viên có thể cùng giao lưu học hỏi, phát huy năng khiếu và sở trường của bản thân.

Ngoài ra, nhằm nâng cao sức khỏe, thể chất và tinh thần, các học viên đều được tham gia đọc sách báo ở thư viện, được hát karaoke, tập luyện thể dục thể thao đều đặn. Các khu quản lý học viên được trang bị các dụng cụ tập luyện thể dục thể thao, trong phòng ở cũng được lắp đặt tivi, đầu máy, băng đĩa, đầu truyền hình kỹ thuật số K+ phục vụ cho mục đích giải trí và giúp học viên dễ dàng cập nhật thông tin hàng ngày.

Các học viên tham gia trồng và chăm sóc cây xanh tại cơ sở.

Ông Hoàng Liên Sơn cũng chia sẻ thêm vào những dịp lễ, tết cơ sở sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao. Gần đây, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, cơ sở đã tổ chức các hoạt động đón tết như Táo quân dâng sớ, múa lân, tìm hiểu về Tết cổ truyền, viết câu đối, báo tường, vẽ tranh, trang trí phòng ở, viết bài Tập san Phú Đức Niềm tin số 25, phối hợp cùng Nhà hát nghệ thuật Phương Nam biểu diễn những tiết mục văn nghệ, xiếc,…và tổ chức các hoạt động thi đấu bóng đá, bóng chuyền, cờ tướng, gói bánh chưng, trang trí phòng ở, bàn thờ Tổ quốc ở khu quản lý học viên.

Về công tác chăm lo ăn uống luôn được đặc biệt quan tâm, chú trọng chất lượng mỗi bữa ăn, vào dịp Tết Nguyên đán 2023 khẩu phần ăn được tăng 0,5 lần. Ngoài ra, cơ sở còn tổ chức chức tăng lao động trị liệu, tăng gia sản xuất, trồng thêm rau xanh, chăn nuôi cá, gà vịt, heo giúp bổ sung thêm nguồn thực phẩm sạch cho đơn vị, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Cùng với đó, Ban giám đốc thường xuyên chỉ đạo các bộ phận chuyên môn kiểm tra, giám sát chặt chẽ nguồn thực phẩm đầu vào. Khu bếp được giữa gìn sạch sẽ, thông thoáng, dụng cụ chế biến được vệ sinh cẩn thận bằng dung dịch tẩy rửa hàng ngày.

Tuyên truyền pháp luật cho học viên.

Ông Hoàng Liên Sơn cũng cho biết thêm, hiện cơ sở đang quản lý 402 học viên với số lượng học viên khá đông nhưng các hoạt động từ tiếp nhận, sàng lọc đến đánh giá, phân loại đều được thực hiện đúng quy trình và quy định.

Theo Quyết định của Sở LĐ-TB&XH TP.HCM về việc ban hành Chương trình “Giáo dục chuyên đề dành cho học viên cai nghiện ma túy”, từ năm 2022 cơ sở sẽ thực hiện công tác giáo dục học viên theo phương pháp “nêu gương”, lấy nhân cách giáo dục nhân cách với phương châm “mưa dầm thấm lâu”.

Bên trong khuôn viên cơ sở cai nghiện luôn xanh, sạch, đẹp.

Mỗi khu quản lý học viên cũng sẽ được bố trí phòng tư vấn và có giáo dục viên trực hàng ngày. Hầu hết nội dung tư vấn sẽ tập trung vào những vấn đề mà học viên quan tâm như các văn bản pháp luật liên quan đến quá trình cai nghiện, thăm gặp thân nhân, gửi đồ vào ngày lễ, thời gian cai nghiện theo quyết đinh của Toàn án, kiến thức xét nghiệm HIV/AIDS, chăm sóc sức khỏe,...

Được biết, cơ sở đã tư vấn cho 3.599 lượt học viên cá nhân và 2.796 lượt học viên theo nhóm và tư vấn cá biệt cho 21 lượt học viên, giúp giải tỏa được những băn khoăn, thắc mắc, lo lắng và ổn định lại tâm lý góp phần điều chỉnh lại các hành vi, lối sống, tư tưởng lệch lạch thiếu chuẩn mực cho học viên.

Đặc biệt, để các cán bộ nhân viên có thể nắm bắt kịp thời tư tưởng, nguyện vọng và thay đổi hành vi thái độ cho học viên, nhất là các học viên mới, cơ sở đã triển khai chương trình giao ban Daytop tại khu quản lý học viên, thực hiện vào mỗi buổi tối (từ 18h30 đến 19h00), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Mỗi tuần cán bộ quản lý bảo vệ khu và quản lý giáo dục đối tượng phụ trách phòng ở học viên sẽ tiến hành giao ban cùng học viên 5 buổi/tuần. Tính đến nay hoạt động giao ban Daytop, sinh hoạt nhóm nhỏ đã thực hiện được 471 buổi.

Ngoài các hoạt động trên, cơ sở còn tổ chức lấy phiếu dân chủ, để Ban Giám đốc và lãnh đạo các phòng, khu có thể giải đáp kịp thời các thắc mắc của học viên về chăm sóc sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh, học văn hóa, các chế độ chính sách liên quan đến đời sống sinh hoạt hàng ngày. Qua đó giúp học viên có thể củng cố được lòng tin, an tâm ổn định cuộc sống, có động lực phấn đấu học tập cải tạo, rút ngắn thời gian cai nghiện sớm trở về hòa nhập cộng đồng.

Ngọc Nguyễn

Nguồn Dân Sinh: https://baodansinh.vn/tuyen-truyen-de-hoc-vien-cung-chung-tay-xay-dung-moi-truong-van-minh-sach-dep-20230814134454.htm